Mộtnhóm cá thể cá cóc sần đặc biệt quý hiếm đang sinh sống ở độ cao 700mso với mực nước biển đã được phát hiện ngày 6/8 tại khu vực rừng nguyên sinh núi Hem nằm trênđịa bàn của xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh PhúThọ.
Ông Trần Đăng Lâu, Phó Chi cục trưởngChi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là lần thứ 2 phát hiện giốngcá cóc sần tại huyện miền núi Thanh Sơn. Vì mới được phát hiện nên chưakhẳng định loại cá cóc sần này có giống loại cá cóc sần lần trước pháthiện ở Vườn quốc gia Xuân Sơn hay không, nhưng so sánh một số chi tiết ởloại cá cóc sần phát hiện tại Vườn quốc gia Xuân Sơn thì loại cá cócphát hiện lần này có giống nhau.
Loài cá cóc này có điểmđặc trưng là da được bao phủ bởi các nốt sần nhỏ và có hình dạng giốngthằn lằn, dài khoảng 5-7cm, đầu rộng, tuyến mang tai gồ cao, phình rộng,hơi xiên về phía sau, gờ giữa sống lưng gồ cao, u gáy lồi khá lớn chạydọc hai bên sườn từ phía sau chi trước đến gốc đuôi. Phía dưới bụng cónhững nếp nhăn chạy ngang. Chi trước có 4 ngón, không có màng bơi. Chisau có 5 ngón, có màng bơi ở phần sát gốc bàn chân. Đuôi dẹp theo chiềuthẳng đứng, mút đuôi nhọn. Lưng và bụng có màu nâu sẫm. Mép bàn chân,bàn tay, mép bụng và riềm dưới đuôi có màu đỏ gạch.
Theoông Trần Đăng Lâu, đây là loài cá cóc sần đặc biệt quý hiếm, thuộc nhóm Anằm trong Sách đỏ cần bảo vệ của Việt Nam và thế giới. Đây chính làloài cá đã giúp các nhà khoa học tìm ra nguyên lý tế bào gốc được ápdụng rất hiệu quả trong y học.
Trước đó, năm 2003 huyệnThanh Sơn đã phát hiện cá thể cá cóc sần tại núi Ten thuộc Vườn Quốc giaXuân Sơn, huyện Thanh Sơn, nằm cách núi Hem khoảng 30km./.
Huyền Trang (TTXVN)