Hang động thứ nhất được phát hiện khi lực lượng thi công nổ mìn phá đá làm Quốc lộ 3B, tại Km 4+800,đoạn qua đèo Áng Toòng. Tuy nhiên, do không được bảo vệ, người dân đã vào hang đập phá gần hết nhũ đá đẹp ở tầng thấp.
Trên thực tế, đây là một quần thể hang động, bởi hang mới phát hiện nằm sâutrong lòng hang thứ nhất ở độ sâu 20 mét.
Ông Nguyễn Duy Nghĩa, Phó Trưởngphòng di tích và di sản thuộc Bảo tàng Bắc Kạn cho biết, so với hang động thứ nhất, hang mới này rộng hơn, dài hơn. Trong hang, gầnnhư toàn bộ các nhũ đá vẫn còn nguyên vẹn.
Hang thứ nhất có chiều dài 120m, rộngrãi, thông thoáng được tạo nên bởi ba động. Hang thứ hai vừa được phát hiện dài đến 350m, cónăm động. Các vách đá trong hang chủ yếu là loại đá xít xanh, thỉnh thoảng có lẫn đất và cácmạch đá trắng.
Trong lòng hang, ở khoảng 100m đầu tiên, nhũ đá ít, nhưng càng đisâu vào trong càng xuất hiện nhiều loại nhũ đá với nhiều hình dạng khác nhau như thạch nhũ, thạch rèm trong suốt, mỹ lệ.
Đặc biệt có loại thạch thủy trông giống như nhựa trắng đang chảy và thạch sợi giống như sợi dây bằng đá màu trắng, chỉ to bằng ngón tay, nhiều sợi dài từ 1-2m. Những sợi đá trắng này rất đẹp nhưng rất dễ bị gãy nếu không được bảo vệ.
Nếu nhìn từ trên xuống, đáy của hang mới có nhiều chỗ giống như những đồng tiền cũ, long lanh dưới lànnước mỏng, trong vắt, không một chút đất, bùn.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạocác cơ quan chuyên môn vào cuộc, đánh giá giá trị của cả hai hang động để có hướng pháttriển du lịch bởi hai hang này nằm gần khu du lịch sinh thái Thác Bạc, cách thịxã Bắc Kạn hơn 10km, đường đi lại thuận tiện, môi trường, cảnh quan xung quanhsạch đẹp, thích hợp cho việc thư giãn, nghỉ ngơi…
Tuy nhiên, để giữ nguyên đượcvẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên của các hang động mới phát hiện, chính quyền địa phương cần có biệnpháp bảo vệ nghiêm ngặt, bảo tồn giá trị sinh cảnh cũng như vật thể trong hang, tránh tình trạng người dân thiếu ý thức vào hang đập nhũ, ./.