Phát triển quan hệ hợp tác giữa Lào - Mỹ

Phó Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith khẳng định Chính phủ nước này sẽ hợp tác và nỗ lực phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Tiếp Thượng Nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ Jim Webb, ngày 13/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith khẳng định Chính phủ nước này sẽ hợp tác và nỗ lực phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Theo ông Sisoulith, thời gian qua Lào và Mỹ đã hợp tác có hiệu quả trên một số lĩnh vực như tìm kiếm và trao trả hài cốt lính Mỹ chết trong cuộc chiến tranh Đông Dương trên lãnh thổ Lào. Phía Lào coi đây là chính sách nhân đạo của Nhà nước Lào và sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ để công tác này hoàn thành tốt đẹp.

Ngoài ra, hai nước cũng đã hợp tác trong lĩnh vực chống tội phạm ma túy, rà phá bom mìn sót lại trong chiến tranh, hợp tác trong phòng chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh và thiên tai...

Tiếp tục chuyến thăm một loạt nước Đông Nam Á, Thượng nghị sỹ Jim Webb đã thăm Lào từ ngày 12 đến 14/8. Trong thời gian ở thăm, Thượng nghị sĩ Webb cũng có các buổi làm việc với các nghị sĩ Quốc hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công thương Lào.

Trong chuyến thăm Đông Nam Á lần này, ngoài Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam, Thượng nghị sỹ Webb cũng dự kiến đi thăm Myanmar./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục