Vùng rừng ở đây chịu ảnh hưởng của thời tiết khí hậu gió mùa, với hai mùarõ rệt trong năm.
Mùa mưa, với lượng mưa bình quân 2.000-2.500mm/năm, có năm đạt 4.500mm/năm, mưa tập trung vào ba tháng cuối năm, thời kỳ này thường kèm theo bão vàgió mùa Đông Bắc gây lũ lụt, sói mòn, rửa trôi mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến đờisống con người, trồng trọt và chăn nuôi.
Trong khi từ tháng Hai đến tháng Tám, vùng rừng ở đây chịu ảnh hưởng củagió Tây Nam khô hạn nên nguy cơ cháy rừng cao.
Nhiều năm qua, một phần do bị tàn phá trong chiến tranh và qua khai thácsử dụng bừa bãi nên rừng đầu nguồn sông Hương có tới 3.136,3ha rừng nghèo. Tầngthứ rừng không rõ ràng, nhất là các vùng gần dân cư bị khai thác mạnh, kết cấurừng bị phá vỡ nghiêm trọng. Các loài cho gỗ quý có giá trị kinh tế cao khôngcòn, thay vào đó là các loài giẻ, chuồn, lèo heo, ngát, sú... và một số cây ưasáng mọc nhanh khác.
Từ năm 2007 đến nay, Thừa Thiên-Huế đã tập trung trồng mới được 1.288harừng, phục hồi 1.415,2ha rừng nghèo khác, tập trung phần lớn ở địa bàn các xãBình Điền và Bình Thành (huyện Hương Trà). Hầu hết diện tích đều được giao chohộ gia đình nhận khoán trồng, quản lý bảo vệ rừng nên rừng trồng, được chăm sóc,bảo vệ tốt. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng đã được chú ýquan tâm, nên diện tích rừng ngày càng xanh tốt.
Biện pháp có ý nghĩa thiết thực của Thừa Thiên-Huế là vận dụng có hiệu quảcác chính sách hiện hành trong công tác giao khoán, quản lý bảo vệ, trồng vàchăm sóc rừng cho các hộ gia đình, tập thể.
Một mặt, tạo công ăn việc làm từ rừng và đất rừng cho nhân dân, từ đó nângcao ý thức trách nhiệm trong quản lý bảo vệ và phát triển vốn rừng. Mặt khác,tỉnh đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuấtgiống, trong gieo tạo cây giống theo kiểu giâm hom, cấy mô... phát triển các kỹthuật canh tác bền vững.
Tỉnh thực hiện phương thức trồng cây bản địa dưới tán, phổ biến các kỹthuật làm nghề rừng theo hướng sản xuất nông lâm kết hợp, áp dụng tiến bộ mới vềkỹ thuật lâm sinh nhằm nâng cao chất lượng rừng, nhanh chóng phục hồi hệ sinhthái đồng thời giúp cho người dân thay đổi tập quán canh tác lạc hậu hiệu quảthấp.
Đối với diện tích rừng phục hồi, các địa phương đã chọn những diện tích cóđủ trên 1.000 cây tái sinh/ha để tiến hành khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tựnhiên. Những diện tích trạng thái rừng nếu chưa đủ theo tiêu chí trên thì sẽtiến hành trồng bổ sung các loại cây rừng như chò, dầu, sao, huỳnh...theo cụm,hàng hoặc theo thiết kế cụ thể cho từng tiểu khu rừng.
Gần đây, thảm thực vật rừng đầu nguồn sông Hương được các nhà chuyên mônđánh giá là ngày càng phát triển, nhờ đó đã phát huy tác dụng tốt trong việcphòng hộ, hạn chế lũ lụt, bảo vệ đất chống xói mòn, cải tạo môi trường sinh tháicho vùng hạ du./.