Huế: Linh vật ngựa bên dòng sông Hương hút khách
Ngay khi hoàn thành để phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, linh vật ngựa đặt ở các công viên ven đôi bờ sông Hương, qua trung tâm thành phố Huế đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Ngay khi hoàn thành để phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, linh vật ngựa đặt ở các công viên ven đôi bờ sông Hương, qua trung tâm thành phố Huế đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Dự án cầu qua Cồn Hến ở trung tâm thành phố Huế, dự kiến khởi công cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027; phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2028 hoặc đầu năm 2029.
Vào mùa mưa lũ, nước sông Hương chảy xiết người dân không dám đi lại. Nguyện vọng của người dân là sớm xây dựng cầu Phú Lưu mới. Khi xây dựng cầu Phú Lưu mới cần kết nối đôi bờ Bắc-Nam sông Hương.
Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông sông Kôn, sông Ba dao động ở mức rất cao và trên báo động 3; sông Krông Ana (Đắk Lắk) tiếp tục lên và ở trên báo động 2; sông Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục xuống.
Trên địa bàn phường Hóa Châu, thành phố Huế có nhiều tuyến đường bị ngập sâu đến rất sâu như: Tỉnh lộ 4 từ km3-km9 ngập từ 40-110cm; Quốc lộ 49B từ km43-km46 ngập từ 10-50cm...
Một số tuyến đường trung tâm thành phố Huế bị ngập, nhiều đoạn đường huyết mạch cô lập do lụt. Người dân nơi đây lại chật vật đưa tài sản đến nơi an toàn.
Tại tổ dân phố Cư Chánh 2, phường Thủy Xuân, một số hộ dân sống ven sông Hương, có khu vườn, nhà ở bị nước lũ chảy xiết, xoáy sâu vào bên trong, gây sạt lở nghiêm trọng hơn 20m.
Chiều và đêm 2/11, mực nước trên các sông ở Huế tiếp tục dâng cao, đặc biệt sông Hương tại Kim Long và sông Bồ tại Phú Ốc có khả năng đạt xấp xỉ mức báo động 3.
Ảnh hưởng của mưa đặc biệt lớn tại thượng nguồn khiến mực nước sông Hương tại Kim Long và sông Bồ tại Phú Ốc đã ở mức xấp xỉ báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực.
Mặc dù mực nước trên sông Hương và sông Bồ đang có dấu hiệu xuống chậm, nhưng tình trạng ngập lụt diện rộng và sâu ở nhiều xã, phường của các tỉnh, thành miền Trung.
Đoàn tàu thứ nhất có 22 toa với tổng trọng lượng 630 tấn; đoàn thứ 2 có 19 toa với tổng trọng lượng 980 tấn; các toa của hai đoàn tàu này đều chở đá và từ Ga Huế đến.
Sáng 30/10/2025, lũ trên các sông của thành phố Huế đang xuống dần, sau khi đạt đỉnh vào đêm 29/10. Nước trên sông Hương tại Kim Long ở mức 3,89m, giảm 0,85m so với lúc 0 giờ cùng ngày.
Lũ xuống dần trên các sông nhưng vẫn còn ở mức cao và gây ngập lụt diện rộng, trong khi đó hàng loạt tuyến đường, khu dân cư, nhất ở vùng thấp trũng vẫn chìm trong nước lũ.
Trước đó lũ trên sông Hương đạt đỉnh ở mức 5,05m - cao thứ hai từ trước đến nay, khi chỉ sau lũ lịch sử năm 1999 là 5,81m; nguyên nhân lũ trên sông Hương lên lại là do ở thượng nguồn đang mưa rất to.
Sáng 29/10, mực nước trên sông Hương, đoạn qua trung tâm thành phố Huế tiếp tục xuống ở mức 3,87m, trên báo động 3 là 0,37m, người dân khẩn trương dọn vệ sinh để cuộc sống trở lại bình thường.
Sáng sớm 29/10, mực nước trên sông Hương qua trung tâm thành phố Huế tiếp tục xuống và ở mức 3,87m, trên báo động 3 là 0,37m, nhưng lưu vực hai bên sông, nhất là ở vùng hạ du vẫn ngập lụt diện rộng.
19 toa xe lửa chuyên dùng chở đá, có tổng trọng lượng 980 tấn được huy động án ngữ trên cầu đường sắt Bạch Hổ nhằm tăng tải trọng, tránh nguy cơ bị dòng nước siết cuốn trôi.
Lũ trên các sông dâng cao đã làm ngập lụt địa bàn 32 trong tổng số 40 xã, phường của thành phố Huế; trên 1.660 hộ với hơn 4.200 khẩu đã được sơ tán, di dời.
Lũ trên các sông dâng cao đã làm ngập lụt địa bàn 32 trong tổng số 40 xã, phường của thành phố Huế; mức ngập bình quân lên đến từ 1-2 m; có nơi sâu hơn.
Đến 7 giờ ngày 28/10, mực nước trên sông Hương – sông chảy qua trung tâm thành phố Huế ở mức 4,62m, trên báo động là 1,12m gây ngập lụt diện rộng.