Phạt tù nhóm đối tượng thông tin sai sự thật để cưỡng đoạt tiền

Phạt tù nhóm đối tượng thông tin sai sự thật để cưỡng đoạt tiền

Ngày 21/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 bị cáo 31 năm tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.
 Phạt tù nhóm đối tượng thông tin sai sự thật để cưỡng đoạt tiền ảnh 1Thẩm mỹ viện Kangnam có trụ sở ở phố Nguyễn Du, Hà Nội.

Ngày 21/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 bị cáo 31 năm tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, khoản 4, điểm a-Bộ luật Hình sự.

Năm bị cáo trên gồm Trần Trung Dũng, sinh năm 1991, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội và Nguyễn Mạnh Duy, sinh năm 1991, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nộ) cùng lĩnh 7 năm tù; Nguyễn Bá Thanh Tùng, sinh năm 1990, trú tại xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội, 5 năm tù; Nguyễn Xuân Nghiêm, sinh năm 1987, trú tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội và Vũ Đình Thức, sinh năm 1993, trú tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, cùng bị phạt 6 năm tù.

Theo cáo buộc, do cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh thẩm mỹ nên từ ngày 25-30/9/2017, Nguyễn Thị Diễm Hằng (Giám đốc Thẩm mỹ Viện Mimi Spa, có trụ sở ở phố Yết Kiêu, Hà Nội) đã thuê và trả trước cho Dũng, Duy, Tùng, Thức và Nghiêm số tiền 160 triệu đồng để viết, biên tập các nội dung thông tin không đúng sự thật tung lên các trang mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Thẩm mỹ viện Kangnam có trụ sở ở phố Nguyễn Du, Hà Nội.

[Bắt quả tang hai phóng viên cưỡng đoạt tài sản của thẩm mỹ viện]

Sau khi được đại diện Thẩm mỹ viện Kangnam thuê gỡ bài trên các trang mạng xuống, bị cáo Trần Trung Dũng cùng Duy, Tùng, Thức và Nghiêm biết rõ nội dung các thông tin do mình đăng tải trên các trang mạng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín kinh doanh và thương hiệu của Thẩm mỹ viện Kangnam.

Lợi dụng việc Thẩm mỹ viện Kangnam lo sợ về uy tín, thương hiệu, Trần Trung Dũng và đồng bọn đã bắt ép anh Võ Tiến Huy và Phạm Ngọc Tuyên (là đại diện theo ủy quyền của Thẩm mỹ viện Kangnam phải trả 1,5 tỷ đồng để gỡ các bài do mình đã đăng trên các trang mạng.

Đến khoảng 19 giờ ngày 1/10/2015, khi tất cả đang thực hiện gỡ bài, còn Duy cùng Trần Trung Dũng đến Thẩm mỹ viện Đông Á ở phố Kim Mã nhận 700 triệu đồng của anh Tuyên bị Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt quả tang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục