Theo kết quả kiểmphiếu, liên minh Kukuriku đã chiếm tới 78 trong tổng số 151 ghế tạiquốc hội trong khi Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) cầm quyền chỉ giànhđược 48 ghế. Các chính đảng khác nhiều khả năng không giành được quá 5ghế trong Quốc hội khóa mới.
Kết quả trên cho thấy uy tín củaliên minh cầm quyền HDZ sụt giảm nghiêm trọng và người dân Croatia khôngcòn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của liên minh này sau khi xảy rahàng loạt vụ tham nhũng liên quan đến nhiều quan chức cấp cao. Sau 4 nămcầm quyền, tài sản mà HDZ để lại là một nền kinh tế kiệt quệ với mứcsống của người dân liên tục đi xuống và tình trạng thất nghiệp cao(17%). Kế hoạch gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2013 của nướcnày bị ảnh hưởng do những khó khăn kinh tế.
Theo giới phântích, chính phủ mới của Croatia sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ cực kỳ khókhăn để dẫn dắt nước cộng hòa thuộc Nam Tư cũ này thoát khỏi cuộc khủnghoảng kinh tế nghiêm trọng hiện nay.
Cùng ngày, Ủy ban Bầu cửquốc gia Slovenia cũng công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ (96%) cho biếtđảng Slovenia Tích cực theo đường lối trung tả mới của ông Zoran Jankovic, Thị trưởng thành phố Ljubljanađã bất ngờ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử trước thời hạn đầu tiên kểtừ khi Slovenia tuyên bố độc lập khỏi Nam Tư cũ hồi năm 1991.
Với số phiếu bầu 28,62%, đảng Slovenia Tích cực đã giành chiến thắngsít sao so với đảng Dân chủ Slovenia (SDS) theo đường lối trung hữu củacựu Thủ tướng Janez Jansa, được 26,22% phiếu bầu.
Trongkhi đó, đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Borut Pahor chỉgiành được 10,54% số phiếu, giảm mạnh so với tỷ lệ ủng hộ 30,5% trongcuộc bầu cử diễn ra năm 2008.
Cũng giống như Croatia, chínhphủ mới của Slovenia sẽ phải đương đầu với khoản nợ khổng lồ, tình trạngthất nghiệp và bóng đen suy thoái ở nước này.
Trước đó, ngày21/10, Tổng thống Slovenia Danilo Tuerk đã phải giải tánquốc hội sau khi chính phủ của Thủ tướng Borut Pahor sụp đổdo không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm diễn ra ngày 20/9.
Theo giớiphân tích, chính phủ trung tả của Thủ tướng Pahor thất bại sau khi cáccuộc cải cách quan trọng về hệ thống lương hưu do chính phủ của ông đềra, bị bác bỏ trong một cuộc trưng cầu ý dân chỉ hai năm sau khi ôngnhậm chức.
Hiện chưa có đề xuất nào cho người đứng đầu chính phủ mới./.