Tẩy chay họp Quốc hội

Phe đối lập ở Myanmar tẩy chay cuộc họp Quốc hội

Nhà lãnh đạo đối lập ở Myanmar Aung San Suu Kyi và các thành viên đắc cử khác của NLD sẽ tẩy chay họp Quốc hội vào tuần tới.
AFP đưa tin, người phát ngôn của Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) Nyan Win ngày 20/4 cho biết nhà lãnh đạo đối lập ở Myanmar Aung San Suu Kyi và các thành viên mới đắc cử khác của NLD có kế hoạch tẩy chay cuộc họp Quốc hội diễn ra vào tuần tới do tranh cãi về vấn đề tuyên thệ theo hiến pháp.

Đây là dấu hiệu đầu tiên về mối bất hòa nghiêm trọng giữa NLD và chế độ cầm quyền Myanmar kể từ sau cuộc bầu cử bổ sung ngày 1/4 vừa qua.

Tuyên bố trên của NLD được đưa ra sau khi giới chức cầm quyền ở Myanmar phản đối yêu cầu của NLD muốn thay đổi ngôn từ trong lời tuyên thệ từ "bảo vệ" thành "tôn trọng" hiến pháp vốn do giới cầm quyền quân sự trước đây soạn thảo.

Theo ông Nyan Win, NLD sẽ gửi đơn lên văn phòng tổng thống đề nghị các nhà cầm quyền xem xét song một giải pháp cho vụ tranh cãi này có thể không được đưa ra đúng thời điểm khai mạc Quốc hội vào ngày 23/4 tới do Tổng thống Myanmar Thein Sein đang trên đường thăm Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục