Philippines, Ấn Độ số ca nhiễm mới cao kỷ lục, Campuchia có ca tử vong

Theo Bộ Y tế Philippines, 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 3.749 ca nhiễm COVID-19 mới, mức cao nhất theo ngày trong gần 6 tháng. Tại Campuchia đã có 1.163 ca mắc COVID-19 và ghi nhận 1 ca tử vong.
Philippines, Ấn Độ số ca nhiễm mới cao kỷ lục, Campuchia có ca tử vong ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/3, Bộ Y tế Philippines cho biết trong 24 giờ qua nước này đã ghi nhận thêm 3.749 ca nhiễm mới, đây là mức cao nhất theo ngày trong gần 6 tháng, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 607.048 ca.

Số ca tử vong do COVID-19 đã tăng thêm 63 ca lên 12.608 ca. Nhà chức trách Philippines đã cảnh báo người dân không nên chủ quan và áp dụng giãn cách xã hội để tránh làm dịch bệnh lây lan.

Trong khi đó, Bộ Y tế Malaysia đã ghi nhận thêm 1.647 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 319.364 ca. Trong số các ca nhiễm mới, có 1.642 ca lây nhiễm trong nội địa. Số ca tử vong đã tăng thêm 9 ca lên 1.200 ca. Số bệnh nhân phục hồi đã tăng thêm 2.104 người lên 300.620 người. Tỷ lệ khỏi bệnh là 94,1%.

Tại Thái Lan, Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) cho biết trong ngày 11/3, nước này đã ghi nhận thêm 58 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 26.598 ca.

Trong số các ca nhiễm mới, có 53 ca lây nhiễm trong nội địa với 36 ca được xác nhận thông qua xét nghiệm tại các nhà máy, chợ thực phẩm và các cộng đồng tại Samut Sakhon, Pathum Thani, thủ đô Bangkok và một số tỉnh khác. Tổng cộng Thái Lan có 85 ca tử vong do COVID-19 và 26.000 bệnh nhân đã phục hồi và xuất viện.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong phiên họp bất thường vào sáng cùng ngày, Thượng viện Campuchia đã thông qua dự luật về “Các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm chết người khác.” Dự luật được 39 nghị sĩ thông qua nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Dự luật vừa được thông qua gồm 6 chương và 18 điều với mục đích phòng chống dịch COVID-19 lan rộng trong cộng đồng, cũng như áp đặt các chế tài mạnh, trong đó có phạt tù những đối tượng coi thường biện pháp phòng dịch và làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Trước đó, Quốc hội Campuchia đã thông qua dự luật vào ngày 5/3 vừa qua.

[Hungary, Ukraine có số ca nhiễm COVID-19 tăng kỷ lục trong ngày]

Trong khi đó, trang mạng Fresh News của Campuchia đưa tin tối 10/3, Thủ tướng Hun Sen đã chỉ đạo các bộ và chính quyền các tỉnh lập thêm các điểm hỏa táng bệnh nhân tử vong do COVID-19.

Nhà lãnh đạo Campuchia cũng chỉ đạo cho phép tín đồ Hồi giáo, dân tộc thiểu số có người thân qua đời do COVID-19 được phép chôn chất theo đúng nghi lễ, phong dục dân tộc nhưng phải đảm bảo điều kiện phòng dịch.

Trong ngày 11/3, Bộ Y tế Campuchia thông báo có thêm 39 ca nhiễm mới liên quan đến “sự cố cộng đồng ngày 20/2” và xác nhận 1 trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 tại nước này.

Tổng số mắc COVID-19 tại Campuchia là 1.163 ca. Số bệnh nhân bình phục là 597 người.

Tại Ấn Độ, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình ngày 11/3 đã ghi nhận 22.854 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng theo ngày cao nhất tại Ấn Độ trong hơn 2 tháng kể từ ngày 26/12/2020.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, bang Tây Maharashtra là nơi dịch bệnh hoành hành mạnh nhất với gần 13.700 ca nhiễm mới trong ngày 10/3, chiếm gần 60% tổng số ca nhiễm mới trên cả nước. Tiếp đến là bang Kerala với gần 2.500 ca và Punjab gần 1.400 ca.

Theo lãnh đạo thành phố Nagpur, bang Maharashtra, thành phố này sẽ thực thi một "lệnh phong tỏa nghiêm ngặt" từ ngày 15-21/3 do số ca mắc đang tăng mạnh kể từ tháng trước.

Tính đến nay, Ấn Độ đã tiêm phòng COVID-19 cho tổng cộng 25,6 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục