Philippines: Chính phủ và MILF nhất trí về dự thảo luật tự trị

Tổng thống Aquino III và thủ lĩnh nhóm phiến quân MILF Al Haj Murad Ebrahim đã nhất trí về dự thảo luật tự trị sau cuộc họp vừa qua tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila.

Ngày 8/9, Cố vấn Tổng thống Philippines Teresita Deles cho biết Tổng thống nước này Benigno Aquino III và thủ lĩnh nhóm phiến quân Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) Al Haj Murad Ebrahim đã nhất trí về dự thảo luật tự trị sau cuộc họp vừa qua tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila.

Động thái trên đã giúp giải quyết những bất đồng về luật tự trị vốn đe dọa đình trệ các nỗ lực nhằm kết thúc cuộc nổi dậy hàng thập kỷ qua của MILF tại miền Nam Philippines. Dự kiến, ông Aquino sẽ đệ trình dự luật này lên Quốc hội vào ngày 10/9.

Trước đó, vào tháng Ba, Chính phủ của ông Aquino và MILF - nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất nước này, đã ký kết một thỏa thuận nhằm thiết lập một khu tự trị Hồi giáo lớn hơn với nhiều thẩm quyền hơn, được gọi là Bangsamoro. Theo thỏa thuận, MILF cuối cùng đã nhất trí giải tán lực lượng của mình để đối lấy quyền tự trị lớn hơn. Tuy nhiên, những bất đồng sau đó đã đe dọa làm đình trệ việc soạn thảo dự luật tự trị này.

Các phụ tá hàng đầu của Tổng thống Aquino và các chỉ huy của nhóm phiến quân Hồi giáo này đã có một cuộc gặp kín nhằm giải quyết những bất đồng, trong đó có việc mở rộng quyền hạn, phạm vi khu vực Hồi giáo Bangsamoro và nội dung trong dự luật. Cuối cùng Tổng thống Aquino và thủ lĩnh Murad đã gặp nhau để giải quyết những vấn đề này.

Chính phủ một vài nước châu Á và phương Tây, gồm cả Mỹ và Liên minh châu Âu, đã ủng hộ tiến trình hòa bình do Malaysia làm trung gian hòa giải, chấm dứt bốn thập kỷ bạo lực ở miền Nam Philippines làm hàng chục nghìn người thiệt mạng và biến nơi đây thành nơi ẩn náu của các phần tử cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục