Philippines điều thêm quân đến Marawi đối phó phiến quân Maute

Theo Trung tướng Galvez, quân đội đã phát hiện một số sự thiếu hụt về lực lượng, đặc biệt tại hồ Lanao và tìm cách lấp đầy những chỗ thiếu hụt này.
Philippines điều thêm quân đến Marawi đối phó phiến quân Maute ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm một đơn vị quân đội trong chuyến thị sát tại thành phố Marawi ngày 24/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giới chức Philippines đã quyết định điều thêm binh sỹ đến thành phố Marawi để tham gia chiến dịch giải phóng thành phố miền Nam này khỏi nhóm phiến quân Maute trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25/9 tại Marawi, Tư lệnh Tây Manindanao - Trung tướng Carlito Galvez, cho biết lực lượng tại đây sẽ được bổ sung thêm trong thời gian tới.

Theo Trung tướng Galvez, quân đội đã phát hiện một số sự thiếu hụt về lực lượng, đặc biệt tại hồ Lanao và tìm cách lấp đầy những chỗ thiếu hụt này. Tuy nhiên, quan chức này từ chối tiết lộ số lượng cũng như thời điểm lực lượng tiếp viện tham gia cuộc chiến chống giành lại Marawi.

[Philippines tin tưởng cuộc chiến giành lại Marawi sắp kết thúc]

Đề cập đến tình hình cuộc chiến ở Marawi, Trung tướng Galvez cho biết binh sỹ hiện đã được phân bổ khắp thành phố theo sự chỉ đạo từ các trụ sở cấp cao hơn nhằm đảm bảo các tay súng Maute không thể lọt ra hoặc vào khu vực chiến sự.

Quan chức này cũng dự báo cuộc chiến sẽ kết thúc trong vòng một tháng, ước tính hiện chỉ còn 60 đến 80 tay súng Maute vẫn lẩn trốn trong khu vực chiến sự cùng với khoảng 45 đến 50 con tin.

Trong một phát biểu ngày 18/9, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết hiện quân đội chỉ còn cần giải phóng một khu vực rộng khoảng 10ha vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân.

Trước đó một ngày, quân đội Philippines thông báo đã kiểm soát được trung tâm chỉ huy của các tay súng trung thành với IS ở thành phố Marawi, nhấn mạnh đây là bước tiến to lớn góp phần làm suy yếu nhóm khủng bố.

Theo thống kê, giao tranh giữa quân Chính phủ Philippines và các tay súng cam kết trung thành với IS từ 23/5 cho đến nay đã làm hơn 800 người thiệt mạng và hơn 500.000 thường dân phải sơ tán.

Tổng thống Duterte đã gia hạn thiết quân luật trên toàn bộ tỉnh miền Nam Mindanao đến cuối năm nay nhằm tạo điều kiện cho lực lượng an ninh quét sạch khủng bố khỏi miền Nam nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục