Philippines hướng tới mức tăng trưởng kinh tế 6%

Philippines nhận định kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 5-6% vào năm nay, bất chấp giá dầu tăng  và Trung Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng.
Các quan chức Philippines nhận định kinh tế nướcnày sẽ tăng trưởng 5-6% vào năm nay, bất chấp giá dầu đang tăng cao và TrungQuốc hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Philippines, Amando Tetango, cho biết "mụctiêu tăng trưởng GDP năm 2012 của Trung Quốc giảm xuống 7,5% từ mức 8% của năm2011, được Thủ tướng Ôn Gia Bảo công bố mới đây, không phải là điều đáng longại.

Theo ông, ngay cả khi những dự báo về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc bị hạxuống mức thấp thì nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vẫn hoàn toàn có thể vượt quamục tiêu này. Trong khi đó, Philippines sẽ có thể đạt mức tăng trưởng dự kiếncao hơn, thậm chí vượt qua cả con số này cũng là điều không đáng ngạc nhiên.

Một quan chức từ Bộ Kinh tế Philippines, Ruperto Majuca cũng hy vọng kinhtế sẽ tăng trưởng với nhịp độ 5-6% trong năm nay.

Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Philippines, Vivek Arora, nhận địnhrằng tăng trưởng GDP của nước này cần phục hồi ở mức 4,2% trong năm 2012 từ mức3,7% của năm 2011.

Chi tiêu chính phủ gia tăng và nguồn kiều hối lớn từ hàng triệu người laođộng Philippines ở nước ngoài, cũng như chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ là nhữngnhân tố then chốt giúp kinh tế Philippines phục hồi.

Trong khi đó, ông Tetango khẳng định mặc dù giá dầu tăng trước những căngthẳng xung quanh chương trình hạt nhân Iran, tỷ lệ lạm phát ở Philippines năm2012 vẫn sẽ được kiềm chế ở mức 3-5%. Các giả định hiện tại cho thấy giá dầu sẽdao động ở mức 90-110 USD/ thùng cho cả năm tới."

Chính phủ Philippines thông báo lạm phát đã tăng chậm lại còn 2,7% vàotháng 2/2012 từ mức 4,0% của tháng 1/2012

Quỳnh Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục