Philippines lập kỷ lục xếp dãy tiền xu dài tới 73km

Các tổ chức từ thiện Philippines xếp dãy tiền xu dài 73km để gây quỹ từ thiện xây trường học cho trẻ em nghèo và lập kỷ lục Guinness.
Ngày 30/11, đông đảo người dân và các tổ chức từ thiện ở Philippines đã xếp một hàng tiền xu dài 73km với mục đích lập kỷ lục Guinness mới về dãy tiền xu dài nhất thế giới và gây quỹ từ thiện xây dựng trường học cho trẻ em nghèo.

Theo ước tính, hoạt động này đã quyên góp được 3,6 triệu đồng xu, với tổng giá trị khoảng 912.000 peso (21.000 USD).

Nhà tổ chức Paul Chan tin rằng với 73km tiền xu, Philippines đã phá vỡ kỷ lục thế giới về dãy tiền xu dài 64,88 km được ghi nhận tại Fort Scott, bang Kansas, Mỹ năm 2008.

Các nhà tổ chức Philippines đang chờ để được Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới công nhận kỷ lục mới.

Việc xếp dãy tiền xu dài 73km đã nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương Philippines với hy vọng đưa thêm tiền xu vào lưu thông nhằm khắc phục tình trạng thiếu tiền lẻ đang ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh hiện nay ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục