Philippines: Nhiều người chết do bão Chan-hom

Trận bão mạnh Chan-hom tràn vào miền Bắc Philippines đã làm ít nhất 25 người chết, một người mất tích và 5 người bị thương.

Trận bão mạnh Chan-hom tràn vào miền Bắc Philippines đã làm ít nhất 25 người chết, một người mất tích và 5 người bị thương.

Chỉ riêng trong đêm 7/5 đã có hàng nghìn người dân ở các đảo miền Bắc nước này phải sơ tán. Đến sáng nay, bão Chan-hom di chuyển tới đảo Luzon ở miền Đông Bắc.

Tại khu vực miền Bắc Philippines, bão Chan-hom đã gây sạt lở đất nghiêm trọng, lũ lụt ở nhiều nơi và mất điện trên diện rộng.

Sau khi thị sát khu vực ven biển bằng máy bay trực thăng, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cho biết thị trấn miền núi Kiangan và thị trấn Bolinao là hai nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão này. Chỉ riêng ở Bolinao đã có 12 người thiệt mạng.

Hiện tượng lở đất xảy ra ở hầu hết các thị trấn miền Bắc, một số nơi bị lũ lụt. Bộ Quốc phòng Philippines đã huy động một sư đoàn tham gia cứu hộ người dân, tập trung ở những vùng bị lụt nặng.

Trong ngày 7/5, hoạt động đường sắt giữa các đảo Ferry và Luzon bị tê liệt, ảnh hưởng tới hơn 1.000 hành khách. Đến chiều nay, dịch vụ đường sắt qua lại hai hòn đảo này mới được nối lại một phần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục