Philippines tiêu diệt một thủ lĩnh của phiến quân Abu Sayyaf

Quân đội và các quan chức Philippines ngày 22/4 thông báo một thủ lĩnh của nhóm phiến quân Abu Sayyaf có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong cuộc đọ súng.
Philippines tiêu diệt một thủ lĩnh của phiến quân Abu Sayyaf ảnh 1Tỉnh trưởng Bohol Edgar Chatto xác nhận đối tượng này là thủ lĩnh Abu Sayyaf Joselito Melloria. (Nguồn: abs-cbn.com)

Reuters đưa tin, quân đội và các quan chức Philippines ngày 22/4 thông báo một thủ lĩnh của nhóm phiến quân Abu Sayyaf có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong cuộc đọ súng với binh sỹ gần thị trấn Clarin trên tỉnh đảo Bohol, nơi quân đội đang truy lùng những phần tử nổi dậy có kế hoạch bắt cóc du khách.

Người phát ngôn Các lực lượng vũ trang Philippines, Chuẩn tướng Restituto Padilla cho biết "một phần tử không tôn trọng luật pháp" đã bị tiêu diệt trong vụ đọ súng, song không nêu danh tính của đối tượng này.

Trong khi đó, tỉnh trưởng Bohol Edgar Chatto xác nhận đối tượng này là thủ lĩnh Abu Sayyaf Joselito Melloria. 

[Philippines tiêu diệt chỉ huy chủ chốt của nhóm Abu Sayyaf]

Nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf thành lập trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước, hiện gồm khoảng 400 tay súng hoạt động ở miền Nam Philippines, khét tiếng với những vụ bắt cóc tống tiền, đánh bom và hành quyết con tin.

Tổng thống Rodrigo Duterte đã chỉ thị quân đội truy lùng các tay súng Abu Sayyaf và tuyên bố không có kế hoạch thúc đẩy thỏa thuận hòa bình với nhóm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục