Philippines và MILF cam kết triển khai thỏa thuận hòa bình

Ngày 31/1, các nhà thương thuyết của Chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã ra thông cáo chung kêu gọi tiếp tục thực hiện hiệp định hòa bình lịch sử.
Philippines và MILF cam kết triển khai thỏa thuận hòa bình ảnh 1Các tay súng thuộc nhóm phiến quân MILF. (Nguồn: newsinfo.inquirer.net)

Theo RFI, ngày 31/1, các nhà thương thuyết của Chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã ra thông cáo chung kêu gọi tiếp tục thực hiện hiệp định hòa bình lịch sử. Hiệp định này đang bị đe dọa sau các vụ đụng độ đẫm máu tại Mindanao, khiến nhiều người lên tiếng yêu cầu chính quyền phải trừng trị phiến quân.

Trong cuộc họp báo chung tại Kuala Lumpur, cả hai phái đoàn đều cho biết đã đạt nhiều tiến triển trong hai ngày thương lượng tại Malaysia về giải trừ vũ khí phiến quân. Hai bên cũng cam kết sẽ không trì hoãn việc thực hiện hiệp định về tự nguyện giao nộp vũ khí.

Đàm phán tại Malaysia là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa đại diện chính phủ và phiến quân Hồi giáo sau khi diễn ra vụ bố ráp của cảnh sát Philippines trên đảo Mindanao hôm 25/1.

Cuộc bố ráp này là nhằm vây bắt một nghi can khủng bố, nhưng kết quả là đã có 44 cảnh sát đặc nhiệm thiệt mạng trong vụ đụng độ với lực lượng MILF và một nhóm phiến quân nhỏ hơn.

Hôm 29/1, MILF và Manila đã ký một hiệp định về giải giáp vũ khí và cả hai bên đều cam kết vào tháng tới sẽ tiến hành giao nộp vũ khí của phiến quân.

Họ cũng cam kết sẽ củng cố cơ chế ngừng bắn hiện nay để tránh các vụ đụng độ trong tương lai. Tuy nhiên, Tổng thống Benigno Aquino còn phải thuyết phục Quốc hội Philippines thông qua hiệp định nói trên và hiện đang bị áp lực ngày càng mạnh đòi phải trả đũa phiến quân về vụ đụng độ vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục