Philippines và MILF kết thúc vòng đám phán thứ 37

Tại thủ đô Kuala Lumpur, Chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đã kết thúc vòng đàm phán thứ 37 trong 3 ngày.
Ngày 11/4, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã kết thúc vòng đàm phán thứ 37 trong ba ngày.

Hai bên đã ký kết Điều khoản tham chiếu (TOR) cho chương trình phát triển Sajahatra Bangsamoro nhằm cung cấp các dịch vụ kinh tế-xã hội cơ bản tới các cộng đồng ở Mindanao.

Theo tuyên bố chung ký giữa người đứng đầu đoàn đàm phán hòa bình của Chính phủ Philippines Miriam Coronel Ferrer và người đứng đầu đoàn đàm phán của MILF Mohagher Iqbal, Sajahatra Bangsamoro là một chương trình phát triển do Chính phủ Philippines và MILF thực hiện, nhằm mục đích nâng cao và phát triển y tế, giáo dục và sinh kế của các cộng đồng Bangsamoro, trong đó bao gồm việc cung cấp bảo hiểm y tế, nâng cấp dịch vụ y tế, học bổng đại học, hỗ trợ cho các trường học công lập và tư nhân gồm cả đào tạo kỹ thuật, dạy nghề và kinh phí cho các chương trình tạo việc làm.

Tại cuộc đàm phán, hai bên tiếp tục tìm cách giải quyết ba phụ chương trong hiệp định khung về chia sẻ sự giàu có, chia sẻ quyền lực và bình thường hóa. Hai bên cam kết giải quyết dứt khoát những vấn đề này để có thể sớm ký kết cả ba phụ chương này.

Chính phủ Philippines và MILF cũng đã đồng ý nối lại đàm phán sau cuộc bầu cử ở Philippines vào ngày 13/5 và đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak về việc tiếp tục hỗ trợ hai bên, tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Philippines-MILF.

Hai bên cũng đánh giá cao cam kết của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III về một nền hòa bình chính đáng và lâu dài ở Mindanao, cũng như cam kết giải quyết hòa bình ở Bangsamoro của MILF.

Hiện ba phụ trương của hiệp định hòa bình toàn diện nhằm thiết lập thực thể Bangsamoro thay thế khu tự trị ở Mindanao, vẫn chưa được ký kết giữa Chính phủ Philippines và MILF./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục