Phổ biến Nghị định 92 cho các tổ chức tôn giáo

Việc phổ biến Nghị định 92 có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục giúp các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đúng quy định pháp luật.
Sáng 18/3, tại Nam Định, Ban Tôn giáo Chính phủ với phối hợp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 92/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo cho các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành, tín đồ thuộc các tổ chức tôn giáo của sáu tỉnh gồm Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tham dự hội nghị có ông Dương Ngọc Tấn, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo sáu tỉnh cùng gần 200 chức sắc tôn giáo, nhà tu hành của các tỉnh nói trên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Dương Ngọc Tấn, Phó Ban Tôn giáo Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia phong phú về tín ngưỡng, tôn giáo với 80% dân số có đời sống tâm linh, trong đó có hơn 20 triệu đồng bào là tín đồ sinh hoạt trong hơn 40 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước cấp đăng ký sinh hoạt hoặc công nhận về mặt tổ chức.

Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam; đồng bào tôn giáo là một bộ phận quần chúng không thể tách rời khối đại đoàn kết dân tộc.

Những năm qua, cùng với chính sách phát triển kinh tế-xã hội nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo, Đảng, Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đồng bào, không ngừng hoàn thiện các chính sách, pháp luật về tôn giáo, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo pháp luật.

Trên cơ sở đó, ngày 18/6/2004, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI đã ban hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo. Ngày 1/3/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

Để hoàn thiện hơn việc thực thi Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, Chính phủ đã ban hành Nghị định 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo (có hiệu lực từ ngày 01/01/2013), thay thế Nghị định 22/2005/NĐ-CP.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Khắc Huy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Thanh tra Ban Tôn giáo Chính phủ đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

Nghị định 92 ra đời bổ sung một số quy định mới theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động tôn giáo và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước về tôn giáo các cấp.

Việc giới thiệu, phổ biến những nội dung của Nghị định 92 tới các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành các tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục giúp các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, đúng quy định của pháp luật và đường hướng của đạo./.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục