Phó Chủ tịch nước tiếp già làng, trưởng bản Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc.
Chiều 14/5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã thân mật tiếp đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc, nhân dịp Đoàn thăm Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan vui mừng thấy nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tự mình phấn đấu vươn lên, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần tạo nhiều khởi sắc cho quê hương.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch nước khẳng định những thành tựu đáng ghi nhận về kinh tế, văn hóa-xã hội... mà Vĩnh Phúc đã đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Họ chính là những nhân tố tích cực, là cầu nối để đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với bà con.

Phó Chủ tịch nước ghi nhận trong thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều thành tựu trên nhiều mặt, đặc biệt là truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường... Trên cơ sở những kết quả đã làm được, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong rằng Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai các chương trình, phong trào hiệu quả, trong đó, việc thực hiện các phòng trào của địa phương, đơn vị có sự đóng góp tích cực của các hạt nhân nòng cốt là già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng các các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu sẽ tiếp tục rèn luyện để nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng; là nhân tố tích cực trong các phong trào cách mạng của địa phương, góp phần đưa quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, các đại biểu già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng đến nay nhiều hủ tục lạc hậu trên địa bàn tỉnh đã được loại bỏ, người dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; ngày càng nhiều con em dân tộc có trình độ đại học; đồng bào các dân tộc luôn chấp hành những chủ trương, pháp luật của nhà nước... Đồng bào các dân tộc trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng giúp nhau phát triển kinh tế địa phương./.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục