Phó Thủ tướng: 10 lần điều chỉnh giá điện thì 4 lần vào tháng Ba

Phó Thủ tướng: Đề xuất kiểm toán chuyên đề về giá điện

Nói về lý do điều chỉnh giá điện trong tháng Ba, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay, chỉ số giá tiêu dùng sau khi tăng mạnh vào tháng Một, tháng Hai thường sẽ giảm trong tháng Ba.
Phó Thủ tướng: Đề xuất kiểm toán chuyên đề về giá điện ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có những lý giải trên nghị trường Quốc hội chiều 30/5 về cơ sở điều chỉnh giá điện và thời điểm quyết định tăng giá.

Đầu vào tăng hơn 20.000 tỷ đồng

Theo Phó Thủ tướng, điện là vật tư chiến lược, an ninh điện là cân đối lớn, trọng yếu cùa nền kinh tế. "Để tăng 1,5%GDP thì điện ít nhất phải tăng 1,5%. Năm 2019, trên cơ sở GDP kịch bản là 6,8% thì điện phải tăng 11,23%," Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

[Đại biểu Quốc hội mong kết luận kiểm tra giá điện sớm được công bố]

Vì thế, theo ông, việc điều hành giá điện phải đạt được hai mục tiêu, một là kiểm soát lạm phát, hai là phài có mức giá hợp lý để kêu gọi đầu tư cho ngành điện.

Giải thích kỹ hơn về cơ sở điều chỉnh giá điện, Phó Thủ tướng cho biết, trên cơ sở rà soát cơ cấu nguồn điện, tổng đầu vào năm 2019 ngành điện dự kiến tăng khoảng 20.032 tỷ đồng.

Trong số trên, theo Phó Thủ tướng, việc điều chỉnh giá than hai đợt làm ảnh hưởng 5.412 tỷ đồng. Phó Thủ tướng giải thích, hiện than khai thác ở độ sâu 300m so với mực nước biển nên chi phí lớn.

Ngoài ra, trong số hơn 20.000 tỷ đồng trên, Phó Thủ tướng chỉ ra, yếu tố đầu vào khác là giá khí trong bao tiêu tăng theo giá thị trường (theo Nghị quyết Quốc hội từ năm 2014 hiện mới thực hiện) là 5.852 tỷ đồng. Một khoản lớn khác là chênh lệch tỷ giá lên tới 5.042 tỷ đồng,...

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, để bù đắp các khoản trên và đảm bảo lợi nhuận ngành điện tối thiểu 3%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công Thương đã đề xuất 3 kịch bản tăng giá lần lượt là: 7,31%; 8,36% và 9,06%.

Trên cơ sở trên, theo Phó Thủ tướng, Thường trực Chính phủ đã thảo luận và chọn phương án 8,36%.

Vì sao điều chỉnh vào tháng Ba?

Nói về lý do điều chỉnh giá điện trong tháng Ba, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay, chỉ số giá tiêu dùng sau khi tăng mạnh vào tháng Một, tháng Hai thường sẽ giảm trong tháng Ba.

"Trong 10 lần điều chỉnh giá điện thì 4 lần điều chỉnh vào tháng Ba," Phó Thủ tướng thống kê.

Với nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng đột biến, Phó Thủ tướng dẫn báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành cho thấy, việc này xuất phát từ ba nguyên nhân. Một là tác động của việc điều chỉnh tăng giá điện 8,36%. Hai là kỳ ghi chỉ số công tơ của tháng Tư là 31 ngày, dài hơn 3 ngày so với kỳ ghi chỉ số công tơ của tháng Ba. Cuối cùng, nguyên nhân do sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng tăng bởi thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao.

Theo Phó Thủ tướng, kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy, cách tính của EVN chưa có sai phạm.

Tuy vậy, thời gian tới, theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công thương và EVN tiết giảm chi phí thường xuyên.

Ngoài ra, EVN và Bộ Công Thương cũng được chỉ đạo sớm nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung biểu giá điện hợp lý, bảo vệ người thu nhập thấp. Việc sửa đổi cũng cần đảm bảo phù hợp với nhu cầu các hộ dân, đặc biệt là trong điều kiện số lượng hộ sử dụng điện trên 200kWh ngày càng tăng.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ sớm công bố kết luận kiểm tra và xử lý nghiêm sai phạm nếu có.

"Chúng tôi đã đề xuất Kiểm toán Nhà nước nghiên cứu đưa vào năm 2019 kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính và chuyên đề về giá điện," Phó Thủ tướng lên tiếng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.