"Phòng chống tham nhũng cần thực hiện đúng pháp luật, công khai"

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, thời gian tới Hà Nội rà soát, phát hiện kịp thời những sai phạm; cán bộ nào không đáp ứng được công việc, quan liêu, cửa quyền, vòi vĩnh thì phải thay thế ngay.
"Phòng chống tham nhũng cần thực hiện đúng pháp luật, công khai" ảnh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 15/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thủ đô.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hiện nay tình trạng tham nhũng khá phức tạp, không chỉ là vấn đề của riêng nước ta mà diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Đảng và Nhà nước ta luôn coi công tác phòng chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Phó Thủ tướng lưu ý, Hà Nội là Thủ đô, trung tâm của cả nước, vì thế thành phố cần tiếp tục đi đầu trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiến hành đồng bộ trong cả hệ thống chính trị.

Trước hết, thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát và kiện toàn hệ thống để không tạo ra kẽ hở cho tham nhũng. Công tác tuyên truyền cần phải kiên nhẫn, kiên trì tới từng cán bộ, công nhân viên, từng tầng lớp nhân dân.

Phó Thủ tướng gợi mở, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng như “mưa dầm thấm lâu”, từ những việc làm nhỏ của mỗi cá nhân, tổ chức sẽ tạo bước chuyển biến tích cực trong xã hội.

Muốn chống tham nhũng thì bản thân bộ máy hành chính phải siết chặt kỷ cương, không để tình trạng trên bảo dưới không nghe, không thể để tình trạng cán bộ thích thì làm, không thích thì thôi. Tránh để làm việc theo cảm xúc, nay thích mai không.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, thời gian tới Hà Nội rà soát, phát hiện kịp thời những sai phạm; cán bộ nào không đáp ứng được công việc, quan liêu, cửa quyền, vòi vĩnh thì phải thay thế ngay, cần thiết thì đưa ra khỏi bộ máy hành chính Nhà nước. Mọi công tác phòng, chống tham nhũng cần thực hiện đúng pháp luật, công khai cho người dân biết.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: Thời gian tới Hà Nội sẽ tăng cường và siết chặt kỷ cương trong các cơ quan công quyền; đặc biệt đổi mới mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn và thuận tiện hơn. Thành phố sẽ xử lý nghiêm nếu cán bộ quan liêu, cửa quyền, vòi vĩnh, nhũng nhiều người dân và phát hiện tham ô, tham nhũng.

Theo báo cáo, 10 năm qua toàn thành phố giải quyết gần 24.000 vụ khiếu nại tố cáo; qua giải quyết phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 359 tỷ đồng, xử lý trách nhiệm 75 cá nhân, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 33 vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục