Ba Lan hướng tới hoàn thiện mạng lưới phòng không chống UAV
Ba Lan đang xây dựng hệ thống phòng không chống UAV dọc biên giới, với ngân sách lớn, nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa UAV xâm nhập.
Ba Lan đang xây dựng hệ thống phòng không chống UAV dọc biên giới, với ngân sách lớn, nhằm nâng cao khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa UAV xâm nhập.
Anh công bố gói phòng không hơn 800 triệu USD hỗ trợ Ukraine đối phó các cuộc không kích của Nga, trong khi Đức cam kết viện trợ quân sự 1,4 tỷ USD để tăng cường năng lực phòng thủ của Kiev.
Các nhà thầu quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đóng khối đầu tiên của TF-2000, chiến hạm trọng yếu trong hệ thống nhiều tầng, nhằm tăng cường phòng không trên biển và bảo vệ chủ quyền.
Chương trình phòng không Vòm Thép là nỗ lực trọng tâm của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm xây dựng hệ thống phòng thủ đa tầng hoàn toàn nội địa, tương tự các kiến trúc tích hợp mà nhiều quốc gia đang triển khai.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Rostec khẳng định tổ hợp phòng không Pantsir có đủ khả năng đối phó các cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn và vô hiệu hóa loạt phóng từ hệ thống HIMARS.
Trực thăng Quân chủng Phòng không - Không quân huy động từ hai sư đoàn đã tiếp tế hơn 26 tấn nhu yếu phẩm, hỗ trợ khẩn cấp người dân Đắk Lắk bị cô lập vì lũ.
Slovakia mong muốn NATO tăng cường hệ thống phòng không cho nước này, đồng thời nhấn mạnh Bratislava sẽ không trực tiếp viện trợ vũ khí cho Ukraine, chỉ chấp nhận các hợp đồng thương mại quốc phòng.
Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định kinh nghiệm chiến đấu của Kiev có thể trở thành đóng góp quan trọng, nếu các quốc gia châu Âu cùng chung tay tạo nên hệ thống phòng không liên khu vực.
Vụ tấn công bằng UAV tại tỉnh Leningrad ngày 12/9 đã khiến một con tàu ở cảng Primorsk bốc cháy, trong khi lực lượng phòng không Nga khẳng định đã bắn hạ hơn 30 thiết bị bay không người lái.
Ukraine cho biết một nhà tù và một cơ sở y tế bị tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái khiến 21 người chết; trong khi Nga đã đánh chặn và phá hủy 74 thiết bị bay không người lái.
Hãng tin RBC-Ukraine dẫn lời Đại sứ Ukraine tại Đức Oleksii Makeiev tuyên bố Kiev sẽ nhận thêm một hệ thống phòng không IRIS-T từ Đức, đang trên đường vận chuyển.
The Kiev Independent nhận định việc triển khai Pantsir-S1 là “một dấu hiệu nữa cho thấy Triều Tiên đang tăng cường công nghệ vũ khí và sức mạnh quân sự thông qua hợp tác với Nga."
Phát biểu họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu tại Kiev, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ EU trong việc cung cấp đạn pháo cho quân đội Ukraine.
Pháp tuyên bố sẽ cung cấp vũ khí bổ sung cho Kiev, bao gồm “khoảng một chục” tên lửa hành trình phóng từ trên không SCALP-EG có đầu đạn 450kg đủ sức xuyên phá mục tiêu ở khoảng cách từ 250-290km.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 21/10 thông báo hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đã "vào vị trí" tại Israel, trong khi đó, quân đội Israel sẽ tiến hành diễn tập cách biên giới Liban vài km.
Lầu Năm Góc ngày 15/10 xác nhận các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đã bắt đầu được vận chuyển đến Israel từ hôm 14/10 và sẽ sớm đi vào hoạt động.
Lầu Năm Góc thông báo triển khai THAAD và đội ngũ quân nhân vận hành của Mỹ tới Israel để giúp củng cố hệ thống phòng không Israel sau "các cuộc tấn công chưa từng có của Iran” vừa qua.
Một nguồn tin an ninh Liban cho biết Israel đã tiến hành một cuộc không kích trong ngày 7/10 gần sân bay duy nhất của nước này tại Beirut, gần thành trì của Hezbollah ở phía Nam thủ đô.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã ra lệnh cho tất cả các thành viên ngừng sử dụng mọi loại thiết bị liên lạc, sau vụ máy nhắn tin và bộ đàm do phong trào Hezbollah sử dụng bị phát nổ.
Ngày 11/7, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ bắt đầu sản xuất loại vũ khí laser giá rẻ được dùng để tiêu diệt thiết bị bay không người lái của đối phương.