[Photo] Nhìn lại những hình ảnh hào hùng của ngày 30/4/1975
Sau thắng lợi của Chiến dịch Huế-Đà Nẵng và Chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn, lấy tên Chiến dịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ 9/4/1975.
Sau thắng lợi của Chiến dịch Huế-Đà Nẵng và Chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn, lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 9/4/1975.
Các chiến sỹ giải phóng phất cờ chiến thắng trên nóc lô cốt địch ở điểm cao 365 (Quảng Trị) ngày 30/3/1972. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Tổng thống Nguỵ quyền Dương Văn Minh đầu hàng Quân giải phóng vô điều kiện. (Ảnh: Minh Lộc/TTXVN)
Nữ biệt động Sài Gòn hướng dẫn quân Giải phóng tiến vào sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)
Xe tăng quân Giải phóng tiến vào chiếm Dinh Độc Lập, trưa 30/4/1975. (Ảnh: Trần Mai Hưởng/TTXVN)
Bốn chiến sỹ binh đoàn Hương Giang tiến vào cắm cờ trên nóc Phủ Tống thống Nguỵ quyền Sài Gòn trưa 30/4/1975. (Ảnh: Vũ Tạo/TTXVN)
Sau 42 năm giải phóng, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển vượt bậc, hiện đại, xứng đáng là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, ngang tầm với đô thị của các nước trong khu vực. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Không xoáy vào khái niệm thắng-thua, tác phẩm “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của tác giả Trần Mai Hạnh là câu chuyện về sự sụp đổ tất yếu của những điều phi nghĩa.
Những con tem không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ vận chuyển thư từ, nó còn mang trong mình ý nghĩa lịch sử khi thể hiện lại những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc trong ngày vui đại thắng...
Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, các bậc lão thành cách mạng và đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập tự do, thống nhất của Tổ quốc.