Phú Thọ: Hai người tử vong do bị nước lũ cuốn trôi

Ảnh hưởng cơn bão số 5, mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước sông, suối tại Phú Thọ dâng cao, hai người tử vong do bị nước lũ cuốn trôi.
Ngày 23/8, ông Bùi Đức Tân, Phó Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 5, nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có mưa to kéo dài khiến mực nước sông, suối dâng cao.

Rạng sáng 23/8, nước suối tràn qua cầu Tràn (khu 2, xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba) đã cuốn trôi Vi Văn Tuấn (sinh năm 1966, khu 3 xã Vân Lĩnh) và Đinh Trọng Nghĩa (sinh năm 1992, khu 6 xã Đông Lĩnh, cùng huyện Thanh Ba) khi 2 người đang lội qua suối để trở về nhà.

Ngay sau khi sự việc diễn ra, chính quyền và các lực lượng thường trực phòng chống lụt bão huyện, xã, đã khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân và đến trưa cùng ngày, thi thể của 2 nạn nhân đã được tìm thấy.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Phú Thọ, cơn bão số 5 đã làm 60 căn nhà bị sập đổ, 250 căn nhà, công trình phụ, phòng học, nhà văn hóa bị tốc mái, hư hại; hơn 9.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng; 7.100 ha nuôi trồng thủy sản bị tràn vỡ; gần 3.000 m kênh mương, đường giao thông với hơn 1.720 m3 đất đá bị sạt lở.

Ngoài ra, mưa lốc còn làm đổ gãy 39 cột điện hạ thế; hơn 9.000 cây công nghiệp, cây ăn quả, cây đô thị bị đổ, gãy. Tổng thiệt hại ước tính gần 103 tỷ đồng.

Cũng tại huyện Thanh Ba, mưa nhiều cộng với việc nổ mìn khai thác đá của Công ty cổ phần Xi măng sông Thao trong những ngày gần đây, đã làm xuất hiện thêm nhiều hố sụt lún tại khu 3 của xã, khiến nhiều người dân lo lắng.

Ông Bạch Khoang Vũ, người dân khu 3 cho biết rạng sáng 23/8, khi mọi người trong nhà ông đang chìm trong giấc ngủ, bỗng nhiên có tiếng động rất to, nền nhà chuyển động mạnh, cả nhà tỉnh dậy thấy một hố bị sụt lún ngay trong lòng nhà, rất may không bị sụt phòng ngủ. Hố sụt có chiều rộng khoảng 3m, chiều sâu 2m.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Dân Nguyễn Đức Thành cho biết xã đã lập biên bản báo cáo với các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết. Trước mắt, phải yêu cầu di dời các phát hiện dưới lòng nhà bị rỗng và có nguy cơ sụt bất cứ lúc nào.

Xã đã và đang phối hợp với các ngành liên quan tiến hành giải phóng mặt bằng khu tái định cư số 2 với 48 ô để sớm di dời gấp những hộ có nguy cơ sụt lún cao ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện xã có khoảng 76/400 hộ dân ở khu 3, 4 cần phải di dời gấp để tránh hậu quả đáng tiếc xẩy ra.

Hiện tượng sụt lún đất ở xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, đã xảy ra từ lâu. Tỉnh Phú Thọ đã giao các ngành liên quan nghiên cứu và đưa ra kết luận chính xác. Theo kết luận, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sụt lún đất tại Ninh Dân trong thời gian qua là do yếu tố tự nhiên gây ra. Vì địa chất ở đây chịu tác động mạnh của dòng chảy mặt và nước, đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Mặt khác, khu vực này có nền đá vôi cacbonat phân bố rộng, nằm chìm dưới đất. Khi có hoạt động của các đứt gẫy đã tạo cho tầng đá vôi bị dập vỡ mạnh. Đây là điều kiện thuận lợi cho quá trình phong hóa hóa học phát triển, hình thành nên các hang karst ngầm dưới mặt đất. Quá trình vận động của nước do thấm từ trên xuống, ngấm xuống các khe nứt gây ra hiện tượng sụt lún đất.

Cũng theo kết luận này, còn một nguyên nhân khác tác động, gây sụt lún cục bộ tại Ninh Dân là tình trạng khai thác mỏ, đào ao, đào giếng lấy nước sinh hoạt tại các hộ gia đình, đã đẩy nhanh quá trình xói ngầm trong các khe nứt, các hang hốc, kéo theo hiện tượng lún sụt đất khi có biến động đột ngột của nước mưa./.

Tạ Văn Toàn-Vũ Bắc (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục