Phú Yên: Cá chết hàng loạt, thiệt hại hơn 40 tỷ đồng

Trong ba ngày qua, tình trạng cá chế hàng loạt khiến 82 hộ nuôi cá mú, cá hồng ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị mất trắng ít nhất 40 tỷ đồng.

Trong ba ngày qua, tình trạng cá chế hàng loạt khiến 82 hộ nuôi cá mú, cá hồng ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị mất trắng ít nhất 40 tỷ đồng.

Lượng cá chết gần 238.000 con, có trọng lượng trung bình trên dưới 1,1 kg/con đã nuôi được 9 tháng tuổi.

Các loài cá nói trên được nuôi trong lồng, bè tại khu vực cửa biển Lễ Thịnh thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An.

Theo nhận định của các hộ nuôi, cá chết do hậu quả của đợt mưa bão vừa qua làm nước ở thượng nguồn đổ về, cửa biển An Hải (xã An Hải) đã bị lấp, công trình cầu An Hải đang thi công nên nước lũ thoát chậm, gây ngọt hoá tại khu vực nuôi.
 
Đáng tiếc là số cá này đã đến kỳ xuất bán, nhưng do giá cả xuống quá thấp chỉ 120 nghìn đồng/kg nên bà con đang chờ giá lên.
 
Cá chết hàng loạt làm cho 82 hộ nuôi cá ở xã An Ninh Đông trắng tay và không có điều kiện trả nợ ngân hàng.

Thiệt hại do cá chết còn làm xáo trộn đời sống của bà con và gây ô nhiễm môi trường./.

(TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục