"Phục hồi chức năng cho nạn nhân dioxin Việt Nam"

Phó Thủ tướng đề nghị các tổ chức chính phủ, phi chính phủ Mỹ xem xét xử lý môi trường và phục hồi chức năng cho nạn nhân dioxin VN.
Chiều 8/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp đoàncán bộ Hội Khoa học và sức khỏe cộng đồng của Mỹ thuộc Ban vận động cứu trợ cácnạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAORRC) do bà Susan M. Schnall dẫn đầuđang có chuyến làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, những hậu quả do chấtđộc da cam tại cuộc chiến tranh Việt Nam làm hàng triệu người dân Việt Nam bịnhiễm, hậu quả đó đã và sẽ còn ảnh hưởng đến các thế hệ con cháu của các nạnnhân và chưa biết khi nào dừng lại.

Sau khi Chính phủ và nhân dân Việt Nam lên tiếng với chứng bằng chứng rõràng, Chính phủ Mỹ đã nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc khắc phục hậuquả chiến tranh hóa học ở Việt Nam và đã có những động thái ban đầu tham giakhắc phục hậu quả nhưng chưa vẫn chưa đủ. Những đền bù tổn thất cho nạn nhânViệt Nam cũng chưa được thực hiện một cách tích cực và thỏa đáng.

Phó Thủ tướng cũng cho biết hiện Chính phủ Việt Nam đang triển khai thực hiệncác dự án phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học doMỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Với mục tiêu cải thiện chất lượng cho cuộc sống của nạn nhân, giúp họ hòanhập cộng đồng thông qua các biện pháp can thiệp kỹ thuật phục hồi chức năng,cung cấp dụng cụ trợ giúp, chuyển giao kiến thức và hướng dẫn phục hồi chức năngcho nạn nhân.

Tuy nhiên, công việc này đang gặp khó khăn do kinh phí dành cho dự án còn hạnchế, nhu cầu nạn nhân da cam về phẫu thuật, chỉnh hình, dụng cụ trợ giúp cònthiếu, nhiều trường hợp tiêu chí đánh giá nạn nhân da cam chưa thống nhất.

Phó Thủ tướng đề nghị các nhà khoa học Mỹ bằng sự phân tích, đánh giá khoahọc kỹ lưỡng để có những căn cứ số liệu cụ thể làm cơ sở có những đề nghị các tổchức chính phủ, phi chính phủ Mỹ xem xét toàn diện việc xử lý môi trường và phục hồichức năng cho những nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Bà SuSan Schnall, Trưởng Ban vận động trách nhiệm và cứu trợ da cam Việt Nam(VAORRC) cho biết, mục đích của đoàn đến Việt Nam nhằm gặp gỡ các nạn nhân, trựctiếp khảo sát thực tế hậu quả của chất độc da cam và khảo sát chất độc da camcòn lưu lại trong đất.

Vừa qua, đoàn cũng đã phối hợp với các hạ nghị sỹ Mỹ để viết lên một dự luậtmà trong đó đòi hỏi Chính phủ Mỹ có trách nhiệm bồi thường để giúp đỡ các nạnnhân da cam Việt Nam, khắc phục hậu quả với môi trường.

Bà SuSan Schnall cũng khẳng định sẽ tiếp tục các nỗ lực đang làm để nâng caonhận thức của cộng đồng, tiến hành vận động về mặt luật pháp trong Quốc hội Mỹcho cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam./.

Bùi Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục