Puea Thai công bố các ưu tiên của chính phủ mới

Bà Yingluck Shinawatra khẳng định chính phủ mới sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu kinh tế đã vạch ra trong chiến dịch vận động tranh cử.
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6/7 tại thủ đô Bangkok, bà Yingluck Shinawatra khẳng định chính phủ mới sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu kinh tế đã vạch ra trong chiến dịch vận động tranh cử.

Sau khi các chính sách kinh tế lớn mà đảng Puea Thai (Vì người Thái) đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử được chính thức công bố tại cuộc họp đầu tiên của Quốc hội nhiệm kỳ mới, chính phủ sắp được thành lập sẽ bắt tay ngay vào thực hiện các chính sách này.

Chủ trương trên được nhất trí tại cuộc họp sáng 6/7 giữa các lãnh đạo hàng đầu của đảng Puea Thai với nhóm kinh tế của đảng này gồm cựu Phó Thủ tướng Olarn Chaiprawat, cựu Bộ trưởng Thương mại Mingkwan Saengsuwan, cựu Bộ trưởng Tài chính Suchart Thada-Thamrongvech và một số cựu quan chức cao cấp khác.

Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo đảng Puea Thai nhất trí sẽ lập tức bãi bỏ Quỹ dầu lửa quốc gia nhằm giảm giá xăng, dầu bán lẻ trên thị trường; ngăn chặn đà tăng giá hàng hóa; cải tổ hệ thống y tế bằng tái áp dụng chương trình chăm sóc sức khỏe mà trước đây chính phủ của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã áp dụng.

Bà Yingluck khẳng định việc thực hiện các biện pháp này là một phần trong các ưu tiên chính sách của chính phủ mới.

Trước đó, phát biểu sau buổi lễ công bố chủ trương thành lập chính phủ liên minh gồm đảng Puea Thai và bốn chính đảng khác, bà Yingluck nêu rõ chính phủ mới sẽ thực hiện 7 ưu tiên chính sách gồm:

- Thúc đẩy hòa giải và đoàn kết dân tộc bằng việc cho phép Ủy ban hòa giải và cải cách chính trị do chính phủ tiền nhiệm lập ra tiếp tục hoạt động một cách độc lập.
 
- Tổ chức trọng thị lễ kỷ niệm sinh nhật Nhà Vua lần thứ 84 vào ngày 5/12; Khôi phục kinh tế thông qua giảm giá cả và chi phí sinh hoạt, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy đầu tư, kinh doanh.

- Cải thiện quan hệ quốc tế, cả song phương lẫn đa phương.
 
- Khích lệ quan chức nhà nước trong việc giải quyết đúng đắn các vấn đề của nhân dân.

- Đẩy mạnh chống tham nhũng thông qua đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong tiến trình điều tra, xét xử.

- Đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời tất cả các chính sách đã ban hành.

Cũng trong ngày 6/7, bà Yingluck đã bác bỏ những đồn đoán rằng anh trai bà, ông Thaksin sẽ nắm giữ một vị trí chính thức trong chính phủ sắp tới.

Bà Yingluck, người lãnh đạo chiến dịch tranh cử của đảng Puea Thai, đã phủ nhận tin nói rằng ông Thaksin có thể trở thành một phái viên thương mại của Chính phủ Thái Lan với vai trò thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của nước này.

Bà nói: "Đó không phải là sự thật. Sẽ không có vị trí chính thức nào cho ông Thaksin. Ông ấy chỉ là cố vấn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục