Quà tặng đắt tiền hút khách nhân ngày Nhà giáo

Năm nay, những mặt hàng được coi là cao cấp, đắt tiền được nhiều khách hàng nhắm tới nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày Nhà giáo Việt Nam đang tới gần, đây là thời điểm các cửa hàng hoa, quà tặng tại nhiều con phố của Hà Nội bắt đầu treo những biển quảng cáo “điểm bán quà tặng 20/11” giúp cho thị trường quà tặng trở nên nhộn nhịp hơn.

Năm nay, những mặt hàng được coi là cao cấp, đắt tiền được nhiều khách hàng nhắm tới.

Quà tặng không thể thiếu là những bó hoa rực rỡ được sáng tác theo chủ đề chính là tôn vinh các thầy, cô giáo. Vào thời điểm này, tại các tuyến phố như Chùa Bộc, Tôn Đức Thắng, Cầu Giấy, Trần Xuân Soạn…, các cửa hàng hoa đã rục rịch chuẩn bị cho ngày 20/11.

Chị Nguyễn Thị Lan, chủ cửa hàng hoa trên phố Trần Xuân Soạn cho hay, giá hoa tươi trong những ngày này chưa có biến động nhiều. Đơn cử như giá hoa hồng Đà Lạt là 20.000 đồng/bông, hoa ly 40.000 đồng/cành, hoa lan từ 80.000-120.000 đồng/cành...

Giá các loại bó hoa như hoa ly, hoa hồng, hoa địa lan dao động từ 200.000-350.000 đồng/bó, lẵng hoa có giá từ 300.000 đồng đến hơn một triệu đồng/lẵng.

Chị Lan cho biết thêm, như mọi năm, giá hoa có thể tăng từ 10-20% trong ngày 19 và 20/11 do sức mua tăng và ảnh hưởng của ngày lễ. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế năm nay còn khá khó khăn, người tiêu dùng vẫn còn thắt chặt chi tiêu nên cửa hàng chị cũng tính đến nhập thêm và sử dụng những loại hoa có giá thành rẻ hơn như hoa cúc, hoa đồng tiền... để giảm bớt giá thành mỗi bó hoa.

Theo chị Lan, xu hướng của khách hàng năm nay là những lẵng hoa, giỏ hoa nhỏ có chân đế với mức giá dưới 400.000 đồng/lẵng sẽ được tiêu thụ nhiều hơn cả.

Bên cạnh mặt hàng hoa tươi, thị trường quà tặng hầu như không tăng và thậm chí còn được khuyến mại giảm giá luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người. Chị Hoàng Ngọc Diệp ở Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ, chị thường vào các cửa hàng hay siêu thị mua những bộ sản phẩm dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt… được đóng hộp đẹp mắt vì hầu như giá thành không đổi so với ngày thường, hơn nữa nhiều khi còn được khuyến mại, giảm giá trong những dịp như thế này.

Chị Diệp cho hay, tại siêu thị Fivimart, một bộ sản phẩm sữa tắm, dầu gội đầu Enchanteur có giá 94.000 đồng/hộp, hay như bộ sản phẩm Xmen từ 96.000-141.000 đồng/hộp… rất hợp lý để làm quà tặng.

Cũng như chị Diệp, nhiều nhóm học sinh lựa chọn những bộ ấm chén, bộ ly hay lọ cắm hoa… với mức giá từ 100.000-650.000 đồng/bộ tặng thầy, cô. Em Đỗ Minh, học sinh trường Trung học phổ thông Việt Đức cho biết, em và các bạn cùng lớp năm nay vừa mua bộ ấm chén với giá hơn 300.000 đồng để chuẩn bị làm quà tặng cho thầy chủ nhiệm. “Tặng thầy cô món quà như thế này vừa ý nghĩa lại phù hợp với túi tiền của học sinh,” em Minh nói.

Còn theo anh Nguyễn Tuấn Đức, chủ cửa hàng thời trang trên phố Cầu Giấy, ngoài những sản phẩm kể trên áo sơ mi, cà vạt, hay khăn quàng cổ… cũng được nhiều khách hàng quan tâm vì theo các bậc phụ huynh, học sinh, những sản phẩm này có giá thành hợp lý và thiết yếu.

Giá mỗi chiếc áo sơ mi tại cửa hàng anh Đức thường từ 200.000-450.000 đồng, cà vạt 70.000 đồng/chiếc, khăn quàng dao động từ 90.000-300.000 đồng/chiếc. “Trong thời gian từ nay đến hết ngày 20/11, cửa hàng tôi cũng đang giảm giá một số mặt hàng từ 20-30%,” anh Đức cho hay.

Điểm nhấn cho thị trường quà tặng 20/11 năm nay không chỉ là những mặt hàng trên mà ngay cả những quà tặng được cho là cao cấp và đắt tiền hơn cũng được tiêu thụ khá tốt. Với mức giá không hề rẻ, những chiếc đồng hồ, túi xách, ví da hay bút ký sang trọng… lại là lựa chọn khá phổ biến của sinh viên hay những người đã đi làm.

Anh Hùng, chủ cửa hàng phụ kiện thời trang trên phố Bà Triệu cho hay, còn vài ngày nữa mới đến ngày 20/11 nhưng lượng khách đến xem và mua hàng đã tăng gấp hai, ba lần so với ngày thường.

Theo anh Hùng, năm nay, những chiếc đồng hồ hiệu Casio, Citole, Neos... với thiết kế trẻ trung, dây đeo bằng da có giá từ 600.000 đồng đến trên một triệu đồng/chiếc được khách hàng chọn nhiều hơn cả.

Ngoài ra, một số những sản phẩm cao cấp như bút ký Parker, Sailor… có giá từ vài triệu đồng trở lên cũng bán khá chạy trong những ngày này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục