Quan chức cấp cao EU thăm chính thức Myanmar

Ngày 28/4, bà Catherine Ashton, quan chức cấp cao của EU đã tới Myanmar để bày tỏ sự ủng hộ đối với những cải cách mới ở quốc gia này.
Ngày 28/4, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU), bà Catherine Ashton đã tới Myanmar để bày tỏ sự ủng hộ đối với những cải cách mới được bắt đầu ở quốc gia này và mở "một chương mới" trong quan hệ giữa hai bên.

Đây là chuyến thăm của quan chức cao cấp nhất EU kể từ khi Myanmar thực hiện các cuộc cải cách được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm.

Trong tuyên bố trước khi lên đường, bà Ashton nêu rõ: "Các biện pháp cải cách (ở Myanmar) cần được tiếp tục. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những nỗ lực này cũng như sự phát triển về kinh tế và xã hội ở Myanmar. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ sự chuyển đổi dân chủ, bao gồm trợ giúp về bầu cử cũng như khuyến khích thương mại và đầu tư vào quốc gia này."

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm Myanmar, bà Ashton sẽ hội đàm với Tổng thống Thein Sein, gặp gỡ các Bộ trưởng của Myanmar, cũng như với người đứng đầu phe đối lập, bà Aung San Suu Kyi. Sau đó, bà Ashton sẽ khai trương một văn phòng mới của Liên minh châu Âu (EU) tại Yangun.

Trước đó, tại cuộc họp ở Luxembourg ngày 23/4, Ngoại trưởng 27 quốc gia thành viên EU đã nhất trí dừng phần lớn các biện pháp trừng phạt đối với gần 500 cá nhân và hơn 800 công ty Myanmar trong vòng một năm. Theo quyết định này, các công ty của châu Âu sẽ được phép đầu tư vào Myanmar./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục