Quan chức cấp cao Mỹ diễn tập đối phó khủng bố

Ngày 13/1, các quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm George W.Bush và Tổng thống đắc cử Barack Obama đã phối hợp thực hiện một cuộc diễn tập tại Nhà Trắng về các giải pháp đối phó với cuộc tấn công khủng bố nhằm vào một số thành phố của nước Mỹ.

Ngày 13/1, các quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm George W.Bush và Tổng thống đắc cử Barack Obama đã phối hợp thực hiện một cuộc diễn tập tại Nhà Trắng về các giải pháp đối phó với cuộc tấn công khủng bố nhằm vào một số thành phố của nước Mỹ.

Trong cuộc diễn tập này, các quan chức Mỹ đã đối phó với một cuộc tấn công khủng bố được mô phỏng, trong đó các phần tử khủng bố tấn công bằng các thiết bị nổ tự tạo tại chỗ, mục tiêu tấn công là một số thành phố của Mỹ, các cơ sở hạ tầng về giao thông, và các mục tiêu kinh tế. 

Người phát ngôn Nhà Trắng Scott Stanzel khẳng định mục đích của cuộc diễn tập này là để các quan chức chính phủ thực hành biện pháp đối phó với các trường hợp khẩn cấp, và cũng là cơ hội để các quan chức của chính quyền Obama chuẩn bị sẵn sàng cho vai trò mới, chứ không phải để đối phó với mối đe dọa mới đối với nước Mỹ hay trong lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Obama ngày 20/1 tới.

Đây cũng là một phần trong nỗ lực "chưa từng có" của hai bên nhằm đảm bảo có một cuộc chuyển giao quyền lực "êm thấm" cho chính quyền của ông Obama - cuộc chuyển giao đầu tiên kể từ sau cuộc tấn công khủng bố 11/9/2001.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập này kéo dài trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau đó, các quan chức của hai bên cùng thảo luận các biện pháp đối phó với các kịch bản khác, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học, hay việc bùng phát bệnh dịch lớn và thảm họa thiên nhiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục