Quan chức EC: Từ bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga là nhiệm vụ bất khả thi

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Maros Sefcovic dự báo trong năm nay, EU có thể nhập khẩu 40 tỷ m3 khí đốt của Nga nhưng từ bỏ hoàn toàn khí đốt Nga vẫn là nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Quan chức EC: Từ bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga là nhiệm vụ bất khả thi ảnh 1Nhà máy xử lý khí đốt của Tập đoàn Gazprom, Nga ở Khanty-Mansiysk. (Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn báo Handelsblatt của Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Maros Sefcovic cho rằng từ bỏ hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt của Nga là “nhiệm vụ gần như bất khả thi."

Theo ông Sefcovic, năm 2022, châu Âu đã giảm nhập khẩu khí đốt của Nga từ 150 tỷ m3 xuống dưới 80 tỷ m3.

Phó Chủ tịch EC dự báo trong năm nay, con số này có thể chỉ là 40 tỷ m3, kể cả khí đốt thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Ông khẳng định: “Vì vậy, tôi có thể nói rằng từ bỏ hoàn toàn khí đốt Nga vẫn là nhiệm vụ gần như bất khả thi."

Ông Sefcovic cũng nhấn mạnh nếu Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và thiết lập các mối quan hệ đối tác mới, biện pháp này có thể làm giảm thêm lượng nhập khẩu LNG từ Nga trong những tháng tới.

Theo ông, EC đang dần đảm bảo khí đốt được nhập khẩu thông qua nền tảng mua sắm chung của EU thay vì đến từ Nga.

Phó Chủ tịch EC nhấn mạnh mỗi nguồn lực quan trọng mang tính chiến lược phải đến từ ít nhất 3 nhà cung cấp.

[EU có thể từ bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga vào năm 2028]

Từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, nhiều nước châu Âu đã tìm kiếm giải pháp thay thế cho nguồn cung khí đốt từ Nga. Tuy nhiên, một số nước châu Âu vẫn phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Phát biểu trên kênh truyền hình ORF ngày 4/9, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết việc mua khí đốt của Nga là điều không dễ chịu nhưng nước này cần khí đốt của Nga để đảm bảo an ninh năng lượng.

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình truyền hình về việc liệu Áo có từ bỏ khí đốt của Nga hay không, ông Nehammer đã lưu ý đến tầm quan trọng của nguồn khí đốt từ Nga đối với an ninh năng lượng của Áo.

Ông Nehammer nói: "Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là đảm bảo an ninh năng lượng. Nếu vi phạm điều này, hệ thống sản xuất, cung cấp năng lượng cho người dân sẽ bị gián đoạn. Trước hết, chúng ta nghĩ đến việc đảm bảo an ninh năng lượng. Và với tư cách Thủ tướng, nghĩa vụ của tôi là phải làm điều đó."

Trong khi đó, số liệu do công ty năng lượng Tây Ban Nha Enagas công bố cho thấy Nga đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Tây Ban Nha trong tháng 6/2023. Khí đốt từ Nga chiếm 26,8% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của Tây Ban Nha, nhiều hơn vị trí thứ hai và ba là Algeria với 21% và Mỹ với 18,5%.

Tổng cộng, trong 6 tháng đầu năm 2023, Tây Ban Nha đã mua 41.145 GWh khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga, tăng gần gấp đôi so với con số 22.948 GWh trong cùng kỳ năm 2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục