Ukraine không có kế hoạch nhập khẩu khí đốt trong mùa Đông 2023-2024

Quan chức Ukraine cho biết nước này đã xây dựng cơ sở lưu trữ khí đốt có công suất 14 tỷ m3 và nước này không có kế hoạch nhập khẩu loại năng lượng này cho mùa Đông 2023-2024.
Ukraine không có kế hoạch nhập khẩu khí đốt trong mùa Đông 2023-2024 ảnh 1Đường ống dẫn khí đốt tại Cơ sở Dự trữ Khí đốt Bilche-Volytsko-Uherske ở gần làng Bilche, khu vực Lviv, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ukraine đã xây dựng cơ sở lưu trữ khí đốt có công suất 14 tỷ m3 và nước này không có kế hoạch nhập khẩu loại năng lượng này cho mùa Đông 2023-2024.

Ông Oleksiy Chernyshov, Giám đốc Điều hành Công ty Khí đốt Nhà nước Naftogaz của Ukraine cho biết như trên trong một bình luận phát sóng trên truyền hình ngày 28/8.

Ông khẳng định trong năm 2022, Ukraine đã tự chủ sản xuất khí đốt và sẽ sở hữu ít nhất 14,7 tỷ m3 khí, đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng sưởi ấm trong mùa Đông sắp tới.

[Ukraine đặt mục tiêu có 14,5 triệu m3 khí đốt dự trữ cho mùa Đông]

Ukraine sử dụng ít khí đốt để sản xuất điện nhưng phụ thuộc vào khí đốt làm nhiên liệu sưởi ấm và phục vụ công nghiệp. Ukraine không nhập khẩu khí đốt trực tiếp từ Nga nhưng các đường ống của Ukraine vẫn vận chuyển một phần khí đốt của Nga tới châu Âu.

Các cơ sở lưu trữ khí đốt của Ukraine chủ yếu nằm ở phần phía Tây của nước này, có thể lưu trữ khoảng 30 tỷ m3.

Các quan chức năng lượng Ukraine trước đó cho biết mức tiêu thụ khí đốt của Ukraine đã giảm gần 40% do xung đột giữa Nga và Ukraine và gây thiệt hại lớn cho các cơ sở công nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục