Quan chức hai nước Hàn Quốc-Mỹ thảo luận về quan hệ đồng minh

Phái đoàn Mỹ gồm 8 thành viên, trong đó có các nghị sỹ thuộc ủy ban quân vụ và các vấn đề đối ngoại thuộc Hạ viện Mỹ, đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc về quan hệ đồng minh song phương.
Quan chức hai nước Hàn Quốc-Mỹ thảo luận về quan hệ đồng minh ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup. (Nguồn: tellerreport.com)

Theo Yonhap, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup thông báo, trong ngày 5/9, Bộ trưởng Lee Jong-sup đã có cuộc thảo luận với một nhóm các nghị sỹ Mỹ về các vấn đề liên quan quan hệ đồng minh song phương và an ninh khu vực.

Phái đoàn Mỹ gồm 8 thành viên, trong đó có các nghị sỹ thuộc ủy ban quân vụ và các vấn đề đối ngoại thuộc Hạ viện Mỹ.

[Lầu Năm Góc nhấn mạnh tầm quan trọng của tập trận chung Mỹ-Hàn]

Bộ trưởng Lee Jong-sup bày tỏ cảm kích trước việc Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật ủy quyền Quốc phòng cho tài khóa 2023 hồi tháng Bảy vừa qua.

Ông cũng đề nghị Quốc hội Mỹ hỗ trợ để hai đồng minh có thể tạo ra kết quả cụ thể trong các cuộc tham vấn sắp tới, trong đó có hội nghị của Nhóm tham vấn và chiến lược răn đe mở rộng dự kiến được tổ chức vào cuối tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục