Lầu Năm Góc nhấn mạnh tầm quan trọng của tập trận chung Mỹ-Hàn

Theo Lầu Năm Góc, các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc "giúp duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tăng cường an ninh, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.”
Lầu Năm Góc nhấn mạnh tầm quan trọng của tập trận chung Mỹ-Hàn ảnh 1Loạt đạn pháo được phóng đi trong cuộc tập trận chung bắn đạn thật giữa binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc ở thao trường Seungjin thuộc Pocheon (Hàn Quốc). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Lầu Năm Góc - Chuẩn tướng Pat Ryder - ngày 31/8 nêu rõ những cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu họp báo, Tướng Ryder nhấn mạnh: “Điều tôi muốn nói với các bạn là những cuộc tập trận này vẫn quan trọng, xét về góc độ đảm bảo rằng quân đội của chúng ta có thể phối hợp chặt chẽ với nhau và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Hàn Quốc, cũng như các đối tác và đồng minh của chúng ta trong khu vực nếu họ cần.”

Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận chung định kỳ Lá chắn Tự do Ulchi, bắt đầu từ hôm 22/8. Ngày 31/8, hai bên đã tổ chức một cuộc diễn tập bắn đạn thật, đánh dấu cuộc tập trận đầu tiên thuộc loại hình này do Sư đoàn Bộ binh số 2 của quân đội Mỹ/Sư đoàn hỗn hợp Mỹ-Hàn tiến hành kể từ khi được thành lập vào năm 2015.

Khi được hỏi về vấn đề trên, Tướng Ryder chỉ rõ cuộc tập trận đang diễn ra là “sự kiện huấn luyện định hướng phòng thủ, được mô phỏng trên máy tính kéo dài 11 ngày.”

[Hàn Quốc-Mỹ tập trận bắn đạn thật gần biên giới liên Triều]

Cuộc tập trận “thực sự được thiết kế để tăng cường thế trận phòng thủ phối hợp Mỹ-Hàn, giúp duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tăng cường an ninh, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.”

Triều Tiên thường xuyên chỉ trích những cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, đồng thời lấy đó làm lý do tiến hành các hành động "khiêu khích quân sự," trong đó có một loạt vụ phóng thử tên lửa đạn đạo trong năm nay.

Khả năng Triều Tiên phóng tên lửa khi kết thúc tập trận chung Mỹ-Hàn

Nhà chức trách Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi tình hình thực hiện công tác chuẩn bị của Triều Tiên cho khả năng tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo mới để đáp trả ngay khi kết thúc những cuộc tập trận chung giữa hai đồng minh.

Báo Donga Ilbo dẫn đánh giá của giới chức Hàn Quốc và Mỹ cho rằng quá trình chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã được hoàn tất ở nhiều khu vực khác nhau như Dongchang-ri và Sunan.

Ở một số khu vực khác, các bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) cũng đã được chuẩn bị. Triều Tiên dường như đang cân nhắc thời điểm mà nước này có thể tối đa hóa tác dụng của một vụ phóng tên lửa.

Hôm 5/6, Triều Tiên đã phóng ít nhất tám quả SRBM ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục