Quan chức Hungary bị bắt vì cáo buộc tham nhũng

Ba quan chức Hungary bị bắt vì bị nghi ngờ tham gia việc bán văn phòng thương mại của nước này tại Mátxcơva thấp hơn giá thị trường.
Các công tố viên Hungary ngày 8/2 cho biết ba quan chức, trong đó có cựu đại sứ tại Nga, đã bị bắt vì bị nghi ngờ tham gia việc bán văn phòng thương mại của Hungary tại Mátxcơva với mức giá thấp hơn giá thị trường.

Theo trưởng công tố phụ trách điều tra Imre Keresztes, vụ giao dịch trái phép năm 2008 đã làm Hungary thất thoát gần 7 tỷ phorin (tương đương 35,5 triệu USD), bao gồm cả thiệt hại từ việc đổi tiền vào thời điểm không thuận lợi.

Theo điều tra, văn phòng thương mại của Hungary nằm gần điện Kremlin lúc đó trị giá khoảng 52 triệu USD, nhưng chỉ được bán với giá 21,3 triệu USD.

Các nghi can được xác định là cựu Đại sứ Hungary tại Nga Arpad Szekely, cựu Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Marta Fekszi Horvath và cựu Giám đốc điều hành Cơ quan quản lý tài sản quốc gia Hungary Miklos Tatrai. Tuy nhiên, cả ba nghi can này đều phủ nhận cáo buộc nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục