Quan chức Mỹ: Lầu Năm Góc triển khai binh sỹ tới biên giới Mỹ-Mexico

Lầu Năm Góc được cho là sẽ triển khai hàng trăm binh sỹ tới biên giới Mỹ-Mexico, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố điều động quân đội để giải quyết "một tình huống khẩn cấp quốc gia" tại khu vực này.
Quan chức Mỹ: Lầu Năm Góc triển khai binh sỹ tới biên giới Mỹ-Mexico ảnh 1Khu vực biên giới Mỹ-Mexico. (Nguồn: telegraph)

AFP đưa tin, ngày 25/10, một quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc được cho là sẽ triển khai hàng trăm binh sỹ tới biên giới Mỹ-Mexico, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ điều động quân đội để giải quyết "một tình huống khẩn cấp quốc gia" tại khu vực này.

Quan chức giấu tên này cho hay, các binh sỹ được điều động chủ yếu để cung cấp những hỗ trợ hậu cần như lều trại, phương tiện và thiết bị.

[Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố đưa quân đội bảo vệ biên giới]

Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội Twitter, ông Trump nhấn mạnh những đạo luật do phe Dân chủ ủng hộ đã gây khó khăn trong việc ngăn chặn dòng người tị nạn tràn qua biên giới với Mexico để vào Mỹ.

Ông viết: "Tôi đang đưa quân đội vào tình huống khẩn cấp quốc gia này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục