Nhiều đạn dược của quân đội Đức bị lấy cắp ở thị trấn Burg
Sau khi kiểm tra danh sách giao hàng, bộ phận chức năng đã xác định được có khoảng 10.000 viên đạn dùng cho súng lục và 9.900 viên đạn huấn luyện cho súng trường đã bị đánh cắp.
Sau khi kiểm tra danh sách giao hàng, bộ phận chức năng đã xác định được có khoảng 10.000 viên đạn dùng cho súng lục và 9.900 viên đạn huấn luyện cho súng trường đã bị đánh cắp.
Quân đội Đức đang thử nghiệm các hệ thống được gọi là "đạn bay lượn" và đây là những máy bay không người lái tấn công có khả năng bay vòng trên chiến trường và tấn công đối phương.
Dự thảo luật của Bộ Nội vụ Liên bang Đức quy định, trong trường hợp có lo ngại về một cuộc tấn công bằng drone đặc biệt nghiêm trọng, quân đội Đức cũng có thể "sử dụng vũ lực hoặc các biện pháp khác."
Quân đội Đức tập trận “Bollwerk Bärlin III” giữa thủ đô Berlin, mô phỏng tác chiến trong môi trường đường phố phức tạp và bảo vệ cơ quan chính phủ khi xảy ra tình huống khẩn cấp.
Đức cân nhắc cho phép quân đội bắn hạ UAV trong một số điều kiện, cụ thể là khi các biện pháp khác không đủ và thiết bị này gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Tổng thanh tra thuộc quân đội Đức Breuer đề cập đến mối đe dọa về một cuộc tấn công có thể xảy ra nhằm vào bất kỳ quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Bắc Đại Tây Dương (NATO) nào trong năm 2029.
Tổng thanh tra Bundeswehr Carsten Breuer cho biết Đức cần tuyển thêm 460.000 quân nhân và lực lượng dự bị để đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius xác nhận Ủy ban ngân sách đã phê duyệt thương vụ mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và pháo phản lực cũng như tài trợ cho lĩnh vực không gian mạng.
Quân đội Đức nghi ngờ khả năng phản công của quân đội Ukraine trong việc xoay chuyển tình thế và tiến hành phản công theo chiến thuật mà Kiev đã chọn.
Quân đội Đức đã đặt hàng 6 hệ thống Iris-T SLM với tổng chi phí là 950 triệu euro ( hơn 1 tỷ USD) từ nhà sản xuất Diehl Defence và dự kiến bàn giao đầy đủ vào tháng 5/2027.
60 binh sỹ cuối cùng trong khu vực đã được đưa ra khỏi căn cứ không quân bắt đầu bị bỏ hoang ở thủ đô Niamey và về đến Đức vào cuối tuần qua.
60 binh sỹ Đức và 146 tấn thiết bị đã được đưa khỏi căn cứ không quân tại Niger do chính quyền quân sự nước này điều hành trên 5 máy bay vận tải.
Tạp chí Spiegel đưa tin nguồn nước máy tại căn cứ ở Köln-Wahn có thể đã bị ô nhiễm sau khi có người đột nhập vào khuôn viên giáp sân bay Cologne.
Airbus đã giành được hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD để cung cấp vệ tinh liên lạc thế hệ mới, được gọi là SATCOMBw 3, viết tắt của hệ thống liên lạc vệ tinh của Bundeswehr, cho quân đội Đức.
Theo tài liệu mới được công bố, mô hình mới bao gồm nghĩa vụ quân sự cơ bản kéo dài 6 tháng và có thể lựa chọn nghĩa vụ quân sự tự nguyện bổ sung thêm tối đa 17 tháng.
Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố sẽ mua thêm 2 tàu khu trục nhỏ bên cạnh 4 tàu khu trục đã được đặt hàng như một phần cốt lõi của chính sách quốc phòng mới của Chính phủ Đức.
Theo các quan chức Israel, quân đội nước này vẫn chưa củng cố được lực lượng cần thiết để tiến hành cuộc tấn công vào Rafah, đồng thời chưa hoàn tất kế hoạch sơ tán dân thường khỏi thành phố này.
Thủ tướng tạm quyền Liban, ông Najib Mikati khẳng định Liban tìm kiếm ổn định lâu dài và kêu gọi một giải pháp hòa bình lâu dài tại khu vực biên giới với Israel.
Hiện quân đội Đức được xây dựng theo định hướng một đội quân chuyên nghiệp gồm những người tình nguyện gia nhập, tuy nhiên, người Đức không còn tình nguyện gia nhập quân đội nữa.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh Pháp đang tăng cường sự hiện diện ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Philippines là chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du khu vực này.