Đức hoàn thành quá trình rút quân khỏi căn cứ không quân tại Niger

60 binh sỹ Đức và 146 tấn thiết bị đã được đưa khỏi căn cứ không quân tại Niger do chính quyền quân sự nước này điều hành trên 5 máy bay vận tải.

Binh sỹ Đức tham gia chiến dịch Gazelle ở Niger. (Ảnh: German Bundeswehr/TTXVN)
Binh sỹ Đức tham gia chiến dịch Gazelle ở Niger. (Ảnh: German Bundeswehr/TTXVN)

Ngày 30/8 (giờ địa phương), quân đội Đức đã rời khỏi căn cứ không quân tại Niger do chính quyền quân sự nước này điều hành, qua đó hoàn thành việc rút binh sỹ Đức khỏi quốc gia vùng Sahel bất ổn này.

Các quan chức quân sự cấp cao của Đức và Niger đã đưa ra một tuyên bố chung thông báo về việc hoàn thành rút quân. Theo đó, 60 binh sỹ Đức và 146 tấn thiết bị đã được đưa về quốc gia châu Âu này trên 5 máy bay vận tải.

Thông cáo từ phía quân đội Đức nhấn mạnh: "Việc rút quân này không đánh dấu sự kết thúc của hợp tác quân sự giữa Niger và Đức, trên thực tế, hai bên cam kết duy trì quan hệ quân sự."

Cuối tháng 5 vừa qua, Đức và Niger đã đạt được một thỏa thuận tạm thời cho phép quân đội Đức tiếp tục vận hành căn cứ không quân tại thủ đô Niamey của Niger cho đến cuối tháng 8.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gia hạn thỏa thuận này sau đó đã thất bại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.