Airbus giành được hợp đồng 2,5 tỷ USD sản xuất vệ tinh cho quân đội Đức

Airbus đã giành được hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD để cung cấp vệ tinh liên lạc thế hệ mới, được gọi là SATCOMBw 3, viết tắt của hệ thống liên lạc vệ tinh của Bundeswehr, cho quân đội Đức.

Airbus sẽ sản xuất vệ tinh SATCOMBw 3 cho quân đội Đức. (Nguồn: Airbus)
Airbus sẽ sản xuất vệ tinh SATCOMBw 3 cho quân đội Đức. (Nguồn: Airbus)

Ngày 4/7, Tập đoàn sản xuất máy bay Airbus của châu Âu cho biết quân đội Đức đã ký hợp đồng trị giá 2,1 tỷ euro (2,5 tỷ USD) để phát triển và vận hành thêm hai hệ thống vệ tinh liên lạc quân sự thế hệ mới.

Trong thông báo, Airbus sẽ là nhà thầu chính của quân đội Đức trong khâu thiết kế, tích hợp, thử nghiệm và đưa vào quỹ đạo thêm 2 vệ tinh mới.

Ngoài ra, Airbus cũng là đơn vị tham gia các công việc khác của hợp đồng này gồm xây dựng các trạm thu tín hiệu vệ tinh, đưa vào quỹ đạo và vận hành vệ tinh trong vòng 15 năm với khả năng gia hạn sau đó.

Hai hệ thống vệ tinh nói trên thuộc dự án phát triển hệ thống liên lạc vệ tinh của quân đội Đức, mang tên SatcomBw.

Hệ thống liên lạc vệ tinh này đóng vai trò quan trọng trong khả năng triển khai độc lập và tự chủ các dịch vụ thông tin và liên lạc của quân đội Đức. Dự án này cũng nhằm đảm bảo những cam kết của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong lĩnh vực này.

Hệ thống vệ tinh mới sẽ được triển khai trước cuối thập kỷ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.