Philippines và Pháp nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng song phương

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh Pháp đang tăng cường sự hiện diện ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Philippines là chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du khu vực này.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu (trái) bắt tay người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro tại cuộc họp báo chung ở Manila (Philippines), ngày 2/12/2023. (Nguồn: AP)
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu (trái) bắt tay người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro tại cuộc họp báo chung ở Manila (Philippines), ngày 2/12/2023. (Nguồn: AP)

Ngày 2/12, Philippines và Pháp đã nhất trí tăng cường hợp tác quân sự, trong đó có thể đẩy mạnh các cuộc thăm lẫn nhau của quân đội hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro đã ký ý định thư tại Manila nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Phát biểu tại họp báo chung, Bộ trưởng Teodoro nhấn mạnh hai bên dự định thực hiện những bước đi cụ thể để nâng cấp và tăng cường hợp tác quốc phòng song phương toàn diện hơn, trong đó có việc thảo luận về cơ chế thăm lẫn nhau của các lực lượng quân đội hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Lecornu nhấn mạnh Pháp đang tăng cường sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Philippines là chặng dừng chân đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp trong chuyến công du khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Dự kiến, Bộ trưởng Lecornu còn đến New Caledonia - vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp - và Malaysia. Hiện có khoảng 7.000 binh sỹ Pháp đóng quân tại các vùng lãnh thổ hải ngoại ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.