Indonesia kêu gọi duy trì sự ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Phát biểu khai mạc Hội nghị EAS, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi lưu ý rằng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang trải qua các triệu chứng “Chiến tranh Lạnh ở những điểm nóng."
Indonesia kêu gọi duy trì sự ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ảnh 1Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/7, bà Retno Marsudi - Ngoại trưởng Indonesia, Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2023, cho biết khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang ở thời điểm quan trọng. Chiếm 60% dân số thế giới, khu vực này sẽ đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng toàn cầu trong 30 năm tới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) tại Jakarta, bà Retno lưu ý rằng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang trải qua các triệu chứng “Chiến tranh Lạnh ở những điểm nóng.”

Bà Retno nhấn mạnh khu vực này không được trở thành một “chiến trường khác," thay vào đó cần duy trì sự ổn định, “đóng góp ròng” cho hòa bình và trở thành mô hình hợp tác cho các khu vực khác.

[AMM-56: ASEAN cam kết tiếp tục tăng cường đoàn kết và thống nhất]

Về phần mình, EAS cần đóng góp vào mong muốn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và bao trùm.

Ngoại trưởng Retno nêu rõ: “Hãy coi EAS như một chuyến tàu. Cam kết của chúng ta đối với Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và Nguyên tắc Bali sẽ là đường ray. Chúng ta phải làm cho con đường của mình giao nhau và không chặn đường của nhau. Chúng ta cần trở thành những kỹ sư chung tay xây dựng những cây cầu, khơi dậy niềm tin và tạo nên một kiến trúc khu vực bao trùm."

Nhắc lại rằng những người sáng lập EAS - vốn đang nhiều kỳ vọng với tư cách là diễn đàn duy nhất có sự tham gia của tất cả các quốc gia chủ chốt ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đã hình dung ra khái niệm “thống nhất trong đa dạng,” bà Retno khẳng định bất chấp những khác biệt, EAS có thể tạo ra sự hài hòa và thiết lập một chương trình nghị sự chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.