Mỹ triển khai tàu sân bay Carl Vinson tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hoạt động triển khai tàu sân bay USS Carl Vinson diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại rằng việc Mỹ tập trung vào cuộc chiến Israel-Hamas có thể làm suy yếu các cam kết an ninh tại khu vực.
Mỹ triển khai tàu sân bay Carl Vinson tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ảnh 1Tàu sân bay USS Carl Vinson. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Viện Hải quân Mỹ (USNI) dẫn lời quan chức Hải quân cho biết một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đã rời căn cứ hải quân ở California vào tuần trước để triển khai tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong khi một tàu sân bay khác đã có mặt ở Hàn Quốc để biểu dương lực lượng.

Trong một báo cáo, USNI xác nhận tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) đã khởi hành từ Căn cứ Không quân Hải quân North Island, California, hôm 12/10.

Trong khi đó, tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan (CVN-76) đã đến thành phố cảng Busan, Đông Nam Hàn Quốc vào hôm 12/10 trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày.

Nhóm tàu này đã tham gia cuộc tập trận ba bên với các tàu chiến của Hàn Quốc trên vùng biển quốc tế, phía Đông Nam đảo nghỉ dưỡng Jeju ở miền Nam Hàn Quốc trong 2 ngày 9 và 10/10. Đây là cuộc tập trận ba bên đầu tiên kể từ năm 2016.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan thăm Hàn Quốc lần gần đây nhất là hồi tháng 9/2022.

USS Ronald Reagan là tàu sân bay thứ hai của Mỹ đến thăm Hàn Quốc trong năm nay sau khi tàu USS Nimitz cập cảng Busan hồi tháng 3 để tập trận hải quân với Hàn Quốc.

[Tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ cập cảng Hàn Quốc]

Hoạt động triển khai diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại rằng việc Mỹ tập trung an ninh vào cuộc chiến Israel-Hamas đang leo thang có thể dẫn đến sự suy yếu các cam kết an ninh của Mỹ với Hàn Quốc và các đối tác khác trong khu vực.

Theo Hạm đội 3, USS Carl Vinson hiện đang tiến hành các hoạt động “thường lệ” trong khu vực hoạt động của Hạm đội của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục