Quân đội Mỹ duy trì sự sẵn sàng cho khả năng đối đầu với Triều Tiên

Một quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc vẫn duy trì sự sẵn sàng cho một cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng vừa thông báo tạm dừng các cuộc thử hạt nhân.
Quân đội Mỹ duy trì sự sẵn sàng cho khả năng đối đầu với Triều Tiên ảnh 1Binh sỹ Mỹ ở Hàn Quốc. (Nguồn: Breitbart)

Ngày 23/4, một quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc vẫn duy trì sự sẵn sàng cho một cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng vừa thông báo tạm dừng các cuộc thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Trong một thông báo, người phát ngôn Lầu Năm Góc Rob Manning khẳng định “theo quan điểm của Bộ Quốc phòng, không có sự thay đổi về tư thế cũng như quyết tâm trong việc sẵn sàng chiến đấu.”

Theo ông Manning, mặc dù trước đó nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố dừng thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo, nhưng Mỹ vẫn không thay đổi các yêu cầu về việc giải trừ vũ khí hạt nhân hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ hiện có khoảng 28.500 binh sỹ tại Hàn Quốc và Washington cũng thường duy trì sự hiện diện quân sự để kiểm soát vùng biển và bầu trời trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục