Liên hợp quốc cho biết kế hoạch hành động của Ủy ban quân sự hỗn hợp "5+5" sẽ là nền tảng cho lộ trình rút các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê ra khỏi Libya.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hai ngày trước, Moskva nhận được "những tín hiệu" từ Paris và Berlin về một cuộc họp nhưng không liên quan đến G7.
Đại sứ Zhang Jun cho rằng cuộc khủng hoảng kéo dài tại Syria đã khiến tình hình an ninh, nhân đạo tại nước này rất đáng lo ngại, và các nỗ lực cần được đẩy mạnh nhằm sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng này.
Quan chức cấp cao của Điện Kremlin đưa ra nhận định trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "một số lượng nhỏ" binh sỹ Mỹ sẽ vẫn đồn trú tại quốc gia Trung Đông.
Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari ngày 10/12 tuyên bố sẽ không cho phép bố trí quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Iraq để chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Chính phủ Nhật Bản thông báo đã biên soạn một dự thảo hiến chương viện trợ nước ngoài mới, cho phép sử dụng ODA để hỗ trợ lực lượng quân sự nước ngoài.
Iraq bác bỏ mọi khả năng can thiệp của quân đội nước ngoài hỗ trợ lực lượng chính phủ trong cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến và kêu gọi lực lượng Sunni từ bỏ hy vọng này.
Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari ngay 13/10 tuyên bố nước ông phản đối việc triển khai các căn cứ quân sự và quân đội nước ngoài tại nước này để ngăn chặn sự tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo