Iraq phản đối quân đội nước ngoài triển khai tại nước này

Iraq phản đối việc triển khai quân đội nước ngoài tại nước này

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari ngay 13/10 tuyên bố nước ông phản đối việc triển khai các căn cứ quân sự và quân đội nước ngoài tại nước này để ngăn chặn sự tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Iraq phản đối việc triển khai quân đội nước ngoài tại nước này ảnh 1Ngoại trưởng Iraq  Ibrahim al-Jaafari (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari ngay 13/10 tuyên bố nước ông phản đối việc triển khai các căn cứ quân sự và quân đội nước ngoài tại nước này để ngăn chặn sự tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 


Theo trang "Tin Trung Đông", trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RT, Ngoại trưởng Jaafari cho biết: "Chúng tôi có quan điểm rất rõ ràng và đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ chống việc triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ của chúng tôi, vì điều này có thể gieo rắc sự sợ hãi và làm tăng thêm mối quan ngại chính đáng trong nhân dân Iraq". 

Ông Al-Jaafari còn nêu rõ: "Đúng là chúng tôi đã yêu cầu hỗ trợ liên quan đến hỗ trợ trên không nhưng chúng tôi đã không bao giờ yêu cầu gửi quân tới Iraq".

Kể từ ngày 8/8, Không quân Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của các chiến binh của IS ở Iraq và bắt đầu không kích tại Syria vào hôm 23/8. 

Cuối tháng 9, Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey cho rằng chỉ các cuộc không kích là không đủ trong cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến của IS và một chiến dịch mặt đất là cần thiết ở Iraq và Syria./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.