Quân đội phấn đấu 100% quân số tiêm đủ hai mũi vaccine trong năm 2021

Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các đơn vị trong toàn quân căn cứ vào cấp độ dịch trên địa bàn để có biện pháp quản lý chặt quân số; chủ động phòng, chống lây nhiễm, xử lý triệt để những ổ dịch mới.
Quân đội phấn đấu 100% quân số tiêm đủ hai mũi vaccine trong năm 2021 ảnh 1Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng động viên lực lượng quân y lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chiều 11/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, với sự chủ trì của Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng.

Thông tin về tình hình phòng, chống dịch COVID-19, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong nước, Bộ Quốc phòng đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống dịch tại các đơn vị, địa phương khu vực biên giới, vùng biển Tây Nam, Quân khu 1, 5, 7, 9 và các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Bộ Quốc phòng đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Tổng cục Hậu cần, Cục Quân y thành lập Sở Chỉ huy phía Nam để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Các đơn vị tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với phương châm “Phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng, dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả;” thường xuyên theo dõi bám sát diễn biến tình hình dịch, bám sát các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Cục Quân y để điều chỉnh hình thức, nội dung sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

[Quân đội đồng hành cùng Bình Dương kiểm soát dịch COVID-19]

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các lực lượng trong toàn quân tiếp tục phối hợp, hiệp đồng với các bộ, ngành, chính quyền, nhân dân các địa phương trong đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch.

Các đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Công văn số 4071/BCDD-BQP ngày 12/10/2021 của Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về thực hiện phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay, Chỉ thị số 106/CT-BQP ngày 5/11/2021 của Bộ Quốc phòng về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Cục Quân y về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Lưu ý các đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sỹ, nhân viên thực hiện nghiêm quy định 5K trong sinh hoạt, học tập và công tác, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu các đơn vị căn cứ vào cấp độ dịch trên địa bàn để có biện pháp quản lý chặt quân số; chủ động phòng, chống lây nhiễm từ bên ngoài; cách ly chặt người đi về từ vùng dịch; phòng, chống lây nhiễm hiệu quả cho lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch; định kỳ xét nghiệm trọng điểm cho những người có nguy cơ cao để phát hiện sớm ca bệnh; kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để những ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan rộng.

Các đơn vị làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang địa phương vùng biên, kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới trên bộ, trên biển; kịp thời phát hiện, ngăn chặn ca bệnh xâm nhập từ nước ngoài; rà soát kế hoạch phòng, chống dịch; huấn luyện bổ sung, kiện toàn lực lượng; bổ sung trang bị, thuốc, hóa chất, vật tư quân y; củng cố cơ sở vật chất, trang bị cho các khu cách ly tập trung; sẵn sàng triển khai hỗ trợ địa phương nơi đóng quân khi dịch bùng phát.

Đặc biệt, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, phấn đấu để 100% quân số được tiêm đủ 2 mũi vaccine trong năm 2021, tiếp tục tham gia có hiệu quả vào chiến dịch tiêm chủng quốc gia./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục