Quân đội đồng hành cùng Bình Dương kiểm soát dịch COVID-19

Các đơn vị quân đội đã trực tiếp tham gia tác chiến nơi tâm dịch, kịp thời hỗ trợ Bình Dương các xe xét nghiệm lưu động, xây dựng các bệnh viện dã chiến để điều trị cho bệnh nhân.
Quân đội đồng hành cùng Bình Dương kiểm soát dịch COVID-19 ảnh 1 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: qdnd.vn)

Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) và Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức tại Hà Nội Hội nghị trao đổi kết quả phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Bình Dương.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi chia sẻ với lãnh đạo Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) về diễn biến, kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đồng thời cảm ơn Quân ủy Trung ương đã quan tâm, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân Bình Dương vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

[Bình Dương, Sóc Trăng áp dụng hình thức xét nghiệm, điều trị mới]

Các đơn vị quân đội đã trực tiếp tham gia tác chiến nơi tâm dịch, kịp thời hỗ trợ Bình Dương các xe xét nghiệm lưu động, xây dựng các bệnh viện dã chiến để điều trị cho bệnh nhân.

Các cán bộ, chiến sỹ quân đội đều nêu cao tinh thần xung kích, có mặt khắp mọi nơi để cứu giúp nhân dân, sẵn sàng tặng dân những vật dụng cần thiết, để lại hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Thay mặt Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng), Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao cán bộ, nhân dân tỉnh Bình Dương đã đoàn kết, nỗ lực phòng, chống dịch hiệu quả, từng bước phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời, cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã luôn quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho các đơn vị quân đội hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch cũng như nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao.

Hiện nay, tình dịch COVID-19 tại Bình Dương đã cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với những diễn biến phức tạp, khó lường, vì vậy Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục xây dựng các phương án, kịch bản để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, các ban, bộ, ngành liên quan.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng điều động, chi viện lực lượng và trang thiết bị cho Bình Dương khi có yêu cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục