Quan hệ Chad và Sudan tiếp tục căng thẳng

Ngày 5/5, Chad đã tố cáo Sudan đang phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Chad chỉ hai ngày sau khi hai nước láng giềng này ký một thỏa thuận hòa bình tại thủ đô Doha của Qatar.

Ngày 5/5, Chad đã tố cáo Sudan đang phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Chad chỉ hai ngày sau khi hai nước láng giềng này ký một thỏa thuận hòa bình tại thủ đô Doha của Qatar.
 
Phát biểu trên Đài Phát thanh quốc gia, Bộ trưởng Thông tin Chad, ông Mahamat Hissene, tuyên bố Sudan đã vi phạm thỏa thuận và điều động "một số đội xe bọc thép" để tấn công Chad.
 
Ông Hissene cáo buộc Khartoum có "thái độ hiếu chiến", song không nói rõ các lực lượng của Sudan đã xâm nhập lãnh thổ Chad hay chỉ dừng lại ở biên giới.
 
Ngoài ra, Bộ trưởng Hissene cũng cảnh báo quân độ nước này sẽ cảnh giác cao độ và bảo vệ đất nước.
 
Sudan đã ngay lập tức bác bỏ những cáo buộc trên. Người phát ngôn quân đội nước này, Osman al-Agbash tuyên bố Sudan không can thiệp vào công việc nội bộ của Chad. Hiện chưa có thông tin về các vụ giao tranh.
 
Chad từng tố cáo Sudan ủng hộ phiến quân nhằm lật đổ Tổng thống Idriss Deby Itno, trong khi Khartoum cáo buộc Ndjamena ủng hộ các phần tử nổi dậy tại tỉnh miền Tây Darfur) của nước này.
 
Tuy nhiên, sau khi nối lại quan hệ ngoại giao vào tháng 11/2008 sau 6 tháng ngắt quãng, hai nước đã tiến hành đàm phán dưới sự bảo trợ của Quatar và Lybia tại Doha hôm 3/5.
 
Tại Doha, hai bên đã đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt thù địch và dàn xếp một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo- sự kiện được xem là có vai trò sống còn đối với những cố gắng kiến tạo hòa bình ở Darfur.
 
Theo thỏa thuận mới đạt được, Sudan và Chad cam kết tuân thủ các thỏa thuận trước đó về kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của phiến quân người Chad sang Sudan và ngược lại.
 
Các nhà ngoại giao đang tìm cách duy trì tình trạng tan băng trong quan hệ giữa Khartoum và Ndjamena, vì đây là nhân tố không thể thiếu nhằm đạt được giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột suốt 6 năm qua tại  Darfur, giờ đã lan sang Chad và Cộng hoà Trung Phi./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục