Quan hệ Indonesia-Australia tan băng sau vụ nghe lén

Đại sứ Indonesia tại Australia, được triệu hồi về nước cách đây sáu tháng sau vụ Australia nghe lén điện thoại một số nhà lãnh đạo Indonesia, đã trở lại nhiệm sở.

Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết Đại sứ nước này tại Australia, Nadjib Riphat Kesoema, được triệu hồi về nước cách đây sáu tháng sau vụ Australia nghe lén điện thoại một số nhà lãnh đạo Indonesia, đã trở lại nhiệm sở.

Động thái trên được giới quan sát và phân tích cho là đánh dấu sự tan băng trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước, mà đỉnh điểm là việc Indonesia triệu hồi đại sứ của mình tại Australia về nước hồi tháng 10 năm ngoái.

Truyền thông Indonesia cho hay Australia cũng đã xác nhận việc quay trở lại nhiệm sở ở Canberra của Đại sứ Nadjib Riphat Kesoema.

Mối quan hệ giữa Indonesia và Australia đang trên đà cải thiện sau khi phía Australia nhất trí với đề xuất sáu bước để phục hồi bang giao và hiện hai bên đã bước vào giai đoạn hai trong lộ trình sáu bước phục hồi quan hệ ngoại giao giữa đôi bên theo đề xuất của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục