Quận Long Biên giải quyết kiến nghị của người dân về hồ câu Xuân Quế

Lãnh đạo UBND quận Long Biên cho biết không vì một số diện tích nhỏ xen kẹt mà thực hiện điều chỉnh, phá vỡ quy hoạch chung đã được thành phố phê duyệt. Vì vậy, quận phải tiến hành cưỡng chế.
Quận Long Biên giải quyết kiến nghị của người dân về hồ câu Xuân Quế ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn:TTXVN)

Thời gian gần đây, một số người dân Tổ 11 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên có kiến nghị với cơ quan chức năng cho phép giữ lại hồ câu Xuân Quế và Sơn Thủy, phường Ngọc Thụy để làm cảnh quan công cộng khi quận Long Biên thực hiện thu hồi đất làm dự án.

Đây là hai hồ câu khá nổi tiếng lâu nay được quận cho các hộ gia đình thuê đất để làm dự án ẩm thực, thu hút khá đông thực khách lui tới thưởng thức dịp cuối tuần.

Về vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Long Biên cho biết, khu đất hồ câu Xuân Quế và Sơn Thủy do ông Phạm Xuân Quế thuê thầu có tổng diện tích 8.000 m2, trong đó diện tích hồ câu khoảng 3.000 m2.

Gọi là hồ câu, nhưng thời gian trước khi cho thuê thầu đây chỉ là hai ao tù nhỏ, sau đó được chủ thuê cho múc sâu làm hồ cá.

[Quận Long Biên lý giải về việc đào rãnh nước tại bãi bồi sông Hồng]

Hiện nay, số diện tích này thuộc vùng quy hoạch xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật các ô đất quy hoạch A4 và A8 và các tuyến đường phụ cận phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, theo quyết định số 6115/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội năm 2014.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, khi thực hiện dự án, quận luôn cân nhắc về lợi ích của người dân. Tuy nhiên, đây là diện tích đất quận cho thuê thầu lâu nay đến lúc phải thu hồi để đẩy nhanh dự án, đảm bảo tiến độ đề ra. Không vì một số diện tích nhỏ xen kẹt mà thực hiện điều chỉnh, phá vỡ quy hoạch chung đã được thành phố phê duyệt. Vì vậy, quận phải tiến hành cưỡng chế để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Liên quan đến việc quy hoạch, phát triển không gian công cộng, cây xanh, công viên, hồ nước trên địa bàn quận, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Long Biên cho biết, trong quy hoạch đã được các cấp phê duyệt thì Long Biên là địa phương có diện tích hồ nước lớn hàng đầu so với các quận của thành phố.

Riêng địa bàn lân cận với hồ câu Xuân Quế và Sơn Thủy nói trên, thời gian gần đây, quận đã đầu tư xây dựng làm đẹp 3 hồ nước với diện tích 12.000 m2. Ngoài ra, Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận đang lập quy hoạch 2 hồ tại ô quy hoạch A3.CXKO và A4.CXKO với tổng diện tích khoảng 12,5 ha, dự kiến phê duyệt và khởi công năm 2022, hoàn thành năm 2023.

Trong tương lai gần, quận tiếp tục thực hiện dự án đào hồ tại các vùng ruộng trũng để làm cảnh quan, điểm nhấn cho không gian công cộng với diện tích rất lớn như: Hồ Ông Bền diện tích 20,5 ha, diện tích mặt nước 13,56 ha; hồ Cự Khối diện tích 30 ha, diện tích mặt nước 27,12 ha…

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Long Biên cho rằng, việc thực hiện nghiêm quy hoạch của thành phố là cần thiết. Vì vậy, quận đã trả lời kiến nghị của nhân dân là không thể giữ lại hồ câu Xuân Quế và Sơn Thủy, vì sự phát triển chung, đồng bộ của dự án. Với diện tích mặt nước đã được phê duyệt quy hoạch, nay mai quận Long Biên sẽ có hệ thống hồ rất đa dạng, với cảnh quan thiên nhiên đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục